Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:49
RSS

U23 Việt Nam đón tin kém vui trước lượt trận cuối vòng bảng

Chủ nhật, 15/05/2022, 08:00 (GMT+7)

Ở buổi tập sáng ngày 14/5, hai cầu thủ là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đã bị đau.

U23 Việt Nam vừa giành thắng lợi quan trọng 1-0 trước U23 Myanmar để vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 với 7 điểm sau 3 trận, qua đó rộng cửa vào Bán kết. Tuy nhiên chiến thắng tối thiểu trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng khiến cho đoàn quân áo đỏ phải trả giá không hề rẻ khi có tới hai cầu thủ trụ cột dính chấn thương sau trận đấu này.

Cụ thể, ở buổi tập sáng ngày 14/5, hai cầu thủ là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đã bị đau. Theo ghi nhận của  phóng viên, chân trái của Mạnh Dũng và bắp tay phải của Việt Anh phải đắp đá, bó cố định và hạn chế vận động.

Với tình hình sức khỏe hiện tại, nhiều khả năng bộ đôi này sẽ được HLV Park Hang Seo cho nghỉ ngơi ở lượt trận cuối gặp Đông Timor để bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết tới đây.

U23 Việt Nam đón tin kém vui trước lượt trận cuối vòng bảng
HLV Park Hang Seo tích cực rèn khả năng dứt điểm cho U23 Việt Nam

Phát biểu ở buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang Seo cho biết U23 Việt Nam có nhân sự đảm bảo đủ để thay thế một vài vị trí bị chấn thương. Dẫu vậy, những chấn thương như của Việt Anh và Mạnh Dũng vẫn là thông tin không vui với BLH của U23 Việt Nam và người hâm mộ.

Phân tích với Tiền Phong về trận hoà 0-0 với U23 Philippines, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng hàng tấn công đã chơi chưa đủ độ sắc bén. Chính xác hơn, khả năng tận dụng cơ hội của U23 Việt Nam không tốt.

“Thực tế không phải là chúng ta không có cơ hội, U23 Việt Nam ít nhất có 4-5 tình huống có thể ăn bàn. Tuy nhiên tôi cho rằng việc các cầu thủ trẻ nôn nóng, thiếu kinh nghiệm đã khiến các pha xử lý cuối thiếu độ chính xác”-chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét. Theo ông Phan Anh Tú, U23 Việt Nam cũng gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự chủ động, có chiều sâu, hạn chế không gian xử lý bóng của đối phương.

Một vấn đề khác là khả năng tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định. Theo ông Phan Anh Tú, U23 Việt Nam có những hậu vệ có chiều cao tốt, giỏi không chiến như Bùi Hoàng Việt Anh nên nếu tận dụng tốt các tình huống đá phạt trực tiếp và các tình huống bóng bổng, đặc biệt bước 2, có thể đem lại hiệu quả.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại