Thứ tư, 17/04/2024 | 04:29
RSS

‘U23 Việt Nam có thể thắng bất cứ đối thủ nào để tiến vào chung kết’

Thứ bảy, 14/05/2022, 10:40 (GMT+7)

Nhận định về khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam, ông Velizar Popov cho biết đội chủ nhà sẽ đánh bại mọi đối thủ để vào chung kết SEA Games năm nay.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar đã kết thúc với thắng lợi 1-0 nghiêng về những chiến binh Sao Vàng . Dù chưa thực sự khiến người hâm mộ và ban huấn luyện hài lòng nhưng 3 điểm có được cũng giúp đoàn quân áo đỏ vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm,  và đặt một chân vào vòng bán kết SEA Games năm nay.

Sau trận đấu, HLV U23 Myanmar Velizar Popov chia sẻ:"Các cầu thủ U23 Myanmar đã có một màn trình diễn không tệ. Chúng tôi chỉ có 2 sai lầm, mà bóng đá thì khó lòng tránh khỏi những tình huống khó lường. Dẫu vậy, thật đáng tiếc khi sai lầm của toàn đội lại đến ở những phút cuối và chúng tôi đã bị trừng phạt. U23 Việt Nam có một thể lực quá tốt, họ có nhiều cơ hội tấn công, dù sao các học trò của tôi vẫn đã cố gắng hết mình, tôi tự hào về họ”.

Nhận định về khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam, ông Velizar Popov cho biết: "Các cầu thủ U23 Việt Nam là một đối thủ quá mạnh, tôi nghĩ họ có thể thắng bất cứ đối thủ nào để tiến vào chung kết. Dù vậy tôi không quá ấn tượng với bất cứ cầu thủ nào. Tôi ấn tượng vì lối chơi tập thể của đội chủ nhà hơn".

U23 Việt Nam có thể thắng bất cứ đối thủ nào để tiến vào chung kết
U23 Việt Nam sáng cửa vào bán kết SEA Games sau trận thắng Myanmar

"Về công tác trọng tài, tôi không có quá nhiều điều để nói, tuy nhiên trận gặp Philippines chúng tôi bị bắt lỗi quá nhiều. Còn nếu để trả lời về đối thủ tiếp theo U23 Indonesia, rõ ràng họ là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi không quá e ngại họ. U23 Myanmar sẽ thi đấu hết mình để có thể tiến vào bán kết", nhà cầm quân sinh năm 1976 nhấn mạnh.

Hiện tại, cánh cửa tiến vào bán kết của U23 Việt Nam đang rộng mở bởi lẽ chúng ta chỉ cần hòa U23 Đông Timor là chắc chắn sẽ đi tiếp. Thậm chí, nếu thua không quá đậm đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn góp mặt ở vòng đấu sau, do 2 đối thủ trực tiếp là U23 Indonesia và U23 Myanmar sẽ quyết đấu để có thể giành được tấm vé còn lại tại bảng A.

Với tình thế hiện tại, chỉ có một kịch bản khiến U23 Việt Nam bị loại sau khi vòng bảng khép lại. Đó là trường hợp U23 Myanmar và U23 Indonesia hòa nhau, còn U23 Việt Nam thua U23 Timor Leste với khoảng cách... 3 bàn trở lên.

Không chỉ có nhiều cơ hội đi tiếp, gần như chắc chắn U23 Việt Nam sẽ là đội nhất bảng A. Thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ nhì bảng khi hòa hoặc thua U23 Timor Leste dưới 3 bàn, đồng thời, trận còn lại giữa U23 Indonesia và U23 Myanmar phân thắng bại.

Nhìn chung, việc U23 Việt Nam đi tiếp là chuyện đã được định đoạt. Hùng Dũng và đồng đội chỉ cần thi đấu đúng phong độ là sẽ nắm chắc ngôi đầu. Điều người hâm mộ chờ đợi vào lúc này là liệu đối thủ ở bán kết của U23 Việt Nam sẽ là ai. Tại bảng B, cuộc đua giữa U23 Thái Lan, U23 Malaysia và U23 Singapore vẫn diễn ra hấp dẫn.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại