Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:38
RSS

U23 Việt Nam đón nhận tin vui từ các trụ cột trước thềm U23 Châu Á

Thứ sáu, 29/12/2017, 15:30 (GMT+7)

Trước thềm giải U23 Châu Á, đội bóng của HLV Park Hang Seo đón nhận một loạt tin vui từ các cầu thủ trụ cột.

Vào trung tuần tháng một năm 2018 tới đây, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào tranh tài tại vòng chung kết U23 Châu Á 2018.

Trước thềm giải đấu cấp châu lục giành cho các cầu thủ lứa U23, đội bóng của chiến lược gia Hàn Quốc Park Hang Seo đón nhận một loạt tin vui từ các cầu thủ trụ cột.

Đầu tiên là sự trở lại kịp thời của trung vệ Bùi Tiến Dũng, cầu thủ thuộc biên chế Viettel đã bình phục hoàn toàn chấn thương đã gặp phải trước đó, sự trở lại của Tiến Dũng hứa hẹn sẽ đem lại sự yên tâm hơn cho hàng thủ vốn không được đánh giá cao của U23 Việt Nam.

Tiền đạo Công Phượng cũng đã bình phục chấn thương cổ chân gặp phải hôm 27/12, chỉ một hai ngày tới là tiền đạo thuộc biên chế HAGL có thể tập luyện trở lại một cách bình thường cùng các đồng đội và sẵn sàng cho U23 châu Á 2018.

U23 Việt Nam đón tin vui từ các trụ cột
U23 Việt Nam đón tin vui từ các trụ cột. Ảnh: thể thao Văn hóa

Ngoài ra, bộ đôi cầu thủ của Hà Nội là Duy Mạnh và Minh Long cũng đã chính thức trở lại tập luyện cùng đồng đội sau hơn một tuần phải tập riêng.

Trước đó Duy Mạnh dính chấn thương trong trận tranh hạng ba giải M150 Cup với Thái Lan và phải tập riêng trong khoảng gần 10 ngày, còn Minh Long bất ngờ tái phát chấn thương bả vai và hầu như chỉ đứng xem đồng đội tập luyện trong hơn một tuần qua.

Trường hợp bình phục thần tốc của thủ môn Phí Minh Long khiến BLH và các đồng đội của cầu thủ này hết sức kinh ngạc, khi trước đó anh bị dự đoán sớm bị loại khỏi đội  tuyển khi dính chấn thương khá nặng hầu như không tập luyện, dẫu vậy tới ngày hôm nay thủ môn số 2 của U23 Việt Nam đã tập luyện trở lại và nuốt trọn giáo án của BHL một cách khá dễ dàng.



Trận đầu tiên làm lên thương hiệu của U19 Việt Nam. Nguồn: Viet Nam Sport TV

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN