Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:37
RSS

Kinh ngạc trước những loài động vật lớn nhất trên thế giới

Thứ sáu, 22/12/2017, 11:00 (GMT+7)

Nặng tới hàng trăm tấn, có chiều dài vài chục mét, "vô đối" trong thế giới của mình là những điều ít biết về những loài động vật lớn nhất trên thế giới.

Dưới đây là 5 loài động vật lớn nhất thế giới được phân theo từng loại và môi trường sống của chúng.

Loài cá lớn nhất

Cá voi xanh là một trong những động vật lớn nhất trên thế giới, với cá thể trưởng thành có chiều dài từ 25 - 35 m và đạt trọng lượng trên dưới 200 tấn.

Lưỡi của cá voi xanh nặng khoảng 2,7 tấn, tương đương kích thước trung bình của một con voi châu Á và trái tim của nó nặng khoảng 600 kg, tương đương với một con cá mập tầm trung.

Những loài động vật lớn nhất trên thế giới
Cá voi xanh. Ảnh: Internet

Thức ăn chung của cá voi xanh là loài nhuyễn thể như tôm, tép, cá... Theo ước tính, mỗi ngày một cá thể cá voi xanh có thể tiêu thụ 3,6 tấn (7,900 pao) hoặc hơn. Số calo cần có hàng ngày của một con cá voi xanh trưởng thành trong khoảng 1,5 triệu calo.

Động vật đất nặng nhất trên đất liền

Voi Châu Phi chính là động vật lớn nhất sống trên mặt đất với chiều dài của voi đực dài 6 – 7,5m, chiều cao từ vai là 3,3m, và nặng 6 tấn. Voi cái nhỏ hơn đôi chút với khoảng 5,4 – 6,9m chiều dài, 2,7m chiều cao từ vai và nặng 3 tấn.

Những loài động vật lớn
Voi rừng Châu Phi. Ảnh: Internet

Voi Châu Phi thường sống theo bầy đàn, chúng không có kẻ thù tự nhiên do kích thước lớn của nó nhưng những chú voi con dễ bị sư tử và cá sấu tấn công và trở thành món ăn yêu thích của các loài này.

Động vật trên cạn cao nhất trên thế giới

Hươu cao cổ là động vật móng guốc có vú ở Châu Phi và là động vật sống trên cạn cao nhất trên thế giới với chiều cao trung bình lên tới 6m và có trọng lượng trung bình 1.600kg đối với con đực và 830kg đối với con cái. Hươu cao cổ có một chiếc cổ cực kỳ dài, có thể hơn 2m, chiếm gần một nửa chiều cao của con vật.


Hươu cao cổ. Ảnh: Internet

Động vật ăn thịt trên cạn lớn nhất

Gấu Bắc cực chính là động vật ăn thịt lớn nhất trên thế giới với chiều cao cơ thể lên tới 1,6m và chiều dài lên tới hơn 3m. Trọng lượng gấu Bắc Cực trắng và nâu nặng nhất được ghi nhận lần lượt là 1.003kg và 1.135kg.


Gấu Bắc Cực. Ảnh: Internet

Gấu Bắc Cực chỉ sinh sống tại Bắc Cực và trở thành một trong những loài động vật ăn thịt nguy hiểm nhất nơi đây cũng như trên thế giới.

Loài bò sát lớn nhất trên thế giới

Cá sấu nước mặn là loài bò sát lớn nhất trên thế giới. Trọng lượng một con cá sấu nước mặn đực trưởng thành là 409 đến 1.000kg và chiều dài bình thường là 4,1 – 5,5m.


Cá sấu. Ảnh: Internet

Cá sấu nước mặn là một động vật ăn thịt, có khả năng tấn công gần bất kỳ động vật nào đi vào lãnh thổ của nó, hoặc trong mặt nước hoặc trên đất liền.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN