Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:37
RSS

U23 Thái Lan quyết tâm vô địch giải U23 Đông Nam Á

Chủ nhật, 13/02/2022, 08:49 (GMT+7)

Tuyển thủ U23 Thái Lan tự tin cùng đội nhà hướng tới ngôi địch giải U23 Đông Nam Á 2022.

Giải U23 Đông Nam Á 2022 có sự tham dự của 11 đội tuyển trong khu vực được chia làm 3 bảng đấu. Bảng C quy tụ 3 ứng cử viên vô địch là Việt Nam Thái Lan, Singapore.

Nếu như các học trò của HLV Đinh Thế Nam liên tục thắng lớn trong những trận giao hữu gần đây, thì với đối thủ Thái Lan, đội bóng này lại vừa phải chịu trận thua 2-3 đầy thất vọng trước đối thủ đang thi đấu tại Thai League 2. 

Anusak Jaipetch, cầu thủ của đội U23 Thái Lan cho rằng, trận thua kể trên không phải là điều gì đó quá nghiêm trọng và toàn đội sẽ hướng tới ngôi vô địch: “Chúng tôi phải điều chỉnh sự tập trung của mình. Khi để thủng lưới trong trận giao hữu, chúng tôi liên tục thay người để cứu vãn thế trận nhưng điều ấy lại làm mọi thứ rối tung lên. 

Trong đội có những cầu thủ U19, họ rất tiềm năng, nhưng chỉ có thể chiến đấu ở những giải lớn mới giúp họ trưởng thành. Chúng tôi sẽ cố gắng để vượt qua được vòng bảng và thậm chí là hướng thẳng đến chức vô địch", Anusak Jaipetch chia sẻ.

U23 Thái Lan quyết tâm vô địch giải U23 Đông Nam Á
U23 Thái Lan quyết tâm vô địch giải U23 Đông Nam Á

Thái Lan sẽ lên đường sang Campuchia vào tối 11/2, trong khi đó U23 Việt Nam cũng sẽ bắt chuyến bay sang địa điểm thi đấu vào ngày 12/2. Giải U23 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 14 đến ngày 26/2/2022, năm nay Campuchia vẫn đứng ra đăng cai là nước chủ nhà. 

Tính đến thời điểm hiện tại, ĐKVĐ giải đấu là U23 Indonesia đã xin rút lui do các vấn đề về dịch bệnh.  Trong số 29 cầu thủ được HLV Shin Tae-yong triệu tập để tham dự U23 Đông Nam Á 2022, có tới 7 người nhiễm Covid-19. Ngoài ra còn có 4 cầu thủ đang là F1 khi ở chung phòng với 7 cầu thủ F0.

Bên cạnh đó, U23 Indonesia còn đối mặt với nhiều ca chấn thương. Hiện có 3 gương mặt đang ở tình trạng chấn thương và không thể thi đấu. Chính vì những lý do này mà HLV Shin Tae-yong phải gửi công văn tới liên đoàn và đề nghị hủy việc cho U23 Indonesia dự giải U23 Đông Nam Á 2022. Yêu cầu của chiến lược gia người Hàn Quốc sau đó đã được PSSI đáp ứng. 

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ là tâm điểm chú ý của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới với hành trình tham dự giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia, diễn ra từ ngày 14/2 đến 26/2. Đây là giải đấu chạy đà bổ ích trước thềm mục tiêu quan trọng nhất năm 2022 - SEA Games 31.

Ở giải đấu này, U23 Việt Nam với nòng cốt là lứa cầu thủ U21 dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam sẽ nằm ở bảng C "tử thần" với hai đối thủ mạnh là U23 Thái Lan và U23 Singapore. Trước ngày lên đường sang Campuchia, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ có người đồng hành đặc biệt.

Theo đó, Việt Nam không chỉ có đội tuyển U23 là đại diện tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 mà sẽ có thêm trọng tài Ngô Duy Lân điều khiển các trận đấu tại giải. Trọng tài cấp FIFA cấp Elite này là vị vua áo đen duy nhất của Việt Nam được mời làm việc tại giải đấu sắp tới tại Campuchia.

Được biết, trưa ngày 10/2, trọng tài Ngô Duy Lân sẽ lên đường sang Campuchia. Ông sẽ bay từ TP.HCM đến Phnom Penh. Sau khi kiểm tra Covid-19 ở sân bay, vị trọng tài Việt Nam sẽ nhận nhiệm vụ.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại