Thứ năm, 25/04/2024 | 13:03
RSS

Báo Trung Quốc lo sợ đội nhà để thua U23 Việt Nam

Thứ bảy, 12/02/2022, 10:06 (GMT+7)

Theo Sohu, U23 Trung Quốc sẽ không được phép thua U23 Việt Nam nếu không muốn chìm sâu vào sự thất vọng.

Nhiều nguồn tin cho rằng, tuyển U23 Việt Nam sẽ cùng Trung Quốc tham dự một giải giao hữu Dubai Cup vào tháng Ba tới, điều này được báo chí Trung Quốc tiết lộ trong một bài viết mới đây.

“Đối với bóng đá nam Trung Quốc bây giờ, bất kể họ có làm gì lúc này cũng mặc định là sai. Lí do là vì họ đã mắc một sai phạm không thể tha thứ (thua Việt Nam), và giải pháp duy nhất là phải lấy chiến thắng để che đậy những điều này. 

Chẳng hạn, sắp tới bóng đá nam Trung Quốc sẽ gặp lại Việt Nam. Liệu trong màn tái ngộ, chúng ta có thể đòi nợ thành công? Hay biết đâu sẽ càng lún sâu vào thất bại và nợ chồng thêm nợ.

Theo nguồn tin từ một số phương tiện truyền thông, đội U23 Trung Quốc sắp được mời tham dự giải giao hữu Dubai Cup vào tháng Ba cùng với cả U23 Việt Nam. Liệu đội U23 có thể làm tốt hơn các đàn anh?" - tờ Sohu (Trung Quốc) nhận định trước thông tin U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam sắp sửa tham dự Dubai Cup, giải giao hữu được tổ chức nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022.

Báo Trung Quốc lo sợ đội nhà để thua U23 Việt Nam
Tuyển U23 Việt Nam được báo chí Trung Quốc đánh giá cao

Theo Sohu, U23 Trung Quốc sẽ không được phép thua U23 Việt Nam nếu không muốn chìm sâu vào sự thất vọng: "Dubai Cup sẽ có 8 đội tham dự. Ngoài Trung Quốc, Việt Nam còn có chủ nhà UAE, 4 đội châu Á và một đội châu Âu là Croatia.

Lúc này vẫn chưa có thông tin về thể thức thi đấu nhưng nhiều khả năng các đội sẽ đá loại trực tiếp trong khoảng 1 tuần. Tức là, một đội sẽ đá tối đa được 4 trận. Vì vậy, chưa chắc Trung Quốc sẽ gặp Việt Nam. Nhưng ở một sự kiện tập trung cả 2 đội, hẳn là ban tổ chức hiểu được sự đối đầu này.

Nhiều khả năng ban tổ chức sẽ sắp xếp cho Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau. Nếu gặp U23 Việt Nam ở Dubai Cup, U23 Trung Quốc không được phép thua. Nếu chẳng may nhận thất bại thì chúng ta sẽ bị đóng vào cột mốc đầy xấu hổ: cả ĐTQG và U23 nam Trung Quốc đều thua Việt Nam."

Chính trang báo nổi tiếng Trung Quốc cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng giành chiến thắng trước U23 Việt Nam ở trận so tài sắp tới: "Liệu U23 Trung Quốc có thể giành chiến thắng trước U23 Việt Nam? E rằng là rất khó tin. Trước đó, U23 Trung Quốc từng thua U23 Việt Nam 0-2 ở lần gặp nhau gần nhất, trực tiếp khiến HLV nổi tiếng thế giới Guus Hiddink bị sa thải. 

Bây giờ, lứa U23 này còn yếu hơn khi đó với phần lớn là các cầu thủ vô danh và không được ra sân nhiều ở giải VĐQG. Nếu chúng ta nghĩ một đội như vậy có được kết quả tốt, e rằng là quá khó."

"Sau thất bại 1-3 của ĐTQG trước Việt Nam, nhiều người cho rằng đó chỉ là bước khởi đầu cho sự sa sút của bóng đá nam Trung Quốc bởi các lứa sau ngày càng yếu đi." - Sohu kết luận trong sự thất vọng.

Sau 6 ngày tập luyện tại Bình Dương, ngày 11/2, đội tuyển U23 sẽ lên đường sang Campuchia, bắt đầu hành trình tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á.

Chia sẻ trước khi sang Campuchia, HLV trưởng Đinh Thế Nam chia sẻ: “Thay mặt toàn đội, chúng tôi hứa sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để mang lại thành tích tốt nhất có thể cũng như giữ hình ảnh đẹp của Việt Nam trên trường quốc tế”.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, diễn ra tại Campuchia từ 14/2 đến 26/2. Đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh của Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn 3 đội thứ nhất và 1 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng tại bán kết vào chung kết tranh vô địch, 2 đội thua tại bán kết gặp nhau trong trận tranh giải Ba.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại