Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:13
RSS

U20 Việt Nam thắng thuyết phục U20 Palestine trong trận tái đấu

Thứ tư, 07/09/2022, 09:04 (GMT+7)

Trong trận tái đấu với U20 Palestine, U20 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục khi có sự trở lại của các trụ cột.

Tối ngày 6/9, U20 Việt Nam có trận đấu kín với U20 Palestine. Do yêu cầu thủ BHL hai đội, trận đấu không có khán giả và không có sự tác nghiệp của phóng viên báo chí.

So với trận hòa 0-0 giữa 2 đội trước đó, U20 Việt Nam có sự bổ sung tới 10 cầu thủ. Theo đó, các hậu vệ cánh phải Văn Cường, hậu vệ cánh trái Hải Nam cùng trung vệ Ngọc Sơn được bố trí ở hàng thủ bên cạnh trung vệ Đức Anh. Dưới khung thành là thủ môn Văn Bình. Duy chỉ có Văn Khang vẫn tiếp tục được thi đấu.

Ngoài ra, Xuân Tiến được bố trí ngay từ đầu cùng với Thái Sơn. Bộ ba trên hàng công là Vĩ Hào, Quốc Việt và Thanh Nhàn. Với đội hình chất lượng, đoàn quân áo đỏ thi đấu tự tin và áo đảo đối thủ về số cơ hội tạo ra trước cầu môn đối thủ.

Phút 38, U20 Việt Nam có được bàn thắng mở tỷ số sau một pha tổ chức phối hợp bài bản. Từ pha triển khai bóng bên cánh phải của Văn Cường đưa bóng đến chân Văn Khang, đội trưởng của U20 Việt Nam dứt điểm hiểm hóc khuất phục thủ môn đối thủ, mang về lợi thế dẫn bàn cho đội nhà.

U20 Việt Nam thắng thuyết phục U20 Palestine trong trận tái đấu
U20 Việt Nam thắng thuyết phục U20 Palestine trong trận cầu không khán giả

Đầu hiệp 2, BHL U20 Việt Nam thay 5 cầu thủ vào sân và sau đó khoảng 15 phút tiếp tục sử dụng tất cả các cầu thủ dự bị để thử nghiệm cũng như tạo cơ hội cọ xát.  Tới phút thứu 59, bàn thắng tiếp tục tới với U20 Việt Nam. Người ghi bàn lần này là Thanh Nhàn với một cú sút phạt đẹp mắt.

Thắng chung cuộc 2-0 trước U20 Palestine, U20 Việt Nam tự tin hướng đến vòng loại U20 châu Á 2022. Theo kế hoạch, ĐT U20 Việt Nam sẽ di chuyển vào Binh Dương vào ngày 9/9 để tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho chuyến bay sang Indonesia tham dự Vòng loại U20 châu Á 2023 vào ngày 12/9.

Tại Vòng loại U20 châu Á 2023, ĐT U20 Việt Nam nằm ở bảng F cùng với Hong Kong, Timor Leste và chủ nhà Indonesia. Các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 14/9, 16/9 và 18/9/2022 tại SVĐ Gelora Bung Tomo, tỉnh Surabaya, Indonesia.

Cũng liên quan tới vòng loại U20 châu Á, Bảng H có 4 đội gồm U20 Iraq, U20 Ấn Độ, U20 Nepal và U20 Australia. Các trận đấu dự kiến tổ chức từ ngày 14 đến 18/9 tại sân Basra, Iraq. Nhưng mới đây, Liên đoàn bóng đá Australia đã quyết định rút lui vì lo ngại an ninh không đảm bảo.

Chiều 5/9, AFC xác nhận các trận đấu tại bảng H sẽ chuyển sang thi đấu tại một địa điểm khác, với lịch trình cụ thể được thông báo sao. Vào tuần trước, một cuộc đụng độ giữa các chiến binh Hồi giáo dòng dòng Shi'ite đã khiến 4 người ở Basra thiệt mạng. Lo ngại tình hình bạo lực, AFC đã lên kế hoạch tổ chức các trận đấu của bảng H tại nơi khác.

Iraq là một trong 19 quốc gia mà chính phủ Australia khuyến cáo công dân của mình nên tránh đi lại. Vì thế, Liên đoàn bóng đá nước này đã không cử đội dự vòng loại U20 Châu Á 2023, thay vào đó đội U20 Australia sẽ sang Tây Ban Nha dự 1 giải đấu tứ hùng.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại