Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:50
RSS

U16 Indonesia mất thủ môn số một ở trận gặp U16 Việt Nam

Thứ ba, 02/08/2022, 11:51 (GMT+7)

Thủ môn số 1 của U16 Indonesia là Ikram bị thủy đậu và không thể thi đấu và nhiều khả năng sẽ làm khán giả ở trận gặp Việt Nam sau đây ít ngày.

Tại giải U16 Đông Nam Á, U16 Indonesia nằm chung bảng với U16 Việt Nam Hai đội sẽ so tài ở lượt cuối cùng tại vòng bảng vào ngày 6/8 tới. Trong khi U16 Việt Nam đang có được lực lượng mạnh nhất thi đội chủ nhà phải liên tục đón nhận những thông tin kém vui về nhân sự.

Cụ thể, thủ môn số 1 của U16 Indonesia là Ikram bị thủy đậu và không thể thi đấu. Trước đó, thủ môn số 2 của đội bóng này phải sớm nói lời chia tay giải đấu vì chấn thương.

Hiện tại, đội bóng xứ Vạn đảo chỉ còn duy nhất 1 thủ môn có thể ra sân ở những vòng đấu tới đây.Thậm chí, trong các buổi tập, do không có đủ nhân sự, trợ lý HLV 41 tuổi, ông Markus Horison đã phải bất đắc dĩ xỏ găng để tập cùng học trò cho đủ số lượng.

"Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ các thủ môn. U16 Indonesia chỉ đăng ký 3/4 thủ thành tại giải U16 Đông Nam Á. Tuy nhiên mọi thứ trở nên tệ đi, khi ban đầu 1 thủ môn bị chấn thương và sau đó có 1 thủ môn bị thủy đậu. Chúng tôi chỉ còn 1 thủ môn và buộc phải để HLV Markus Horison đeo găng tập luyện cùng", HLV Bima Sakti chia sẻ.

U16 Indonesia mất thủ môn số một ở trận gặp U16 Việt Nam
U16 Indonesia mất thủ môn số một ở trận gặp U16 Việt Nam

Trước khi có cuộc thư hùng hấp dẫn vào ngày 6/8, U16 Việt Nam sẽ tiếp đón U16 Philippines vào ngày 3/8, trong khi đối thủ của U16 Indonesia sẽ là U16 Singapore. Hiện tại, U16 Việt Nam đang dẫn đầu bảng nhờ có hiệu số tốt hơn.

Liên quan tới U16 Việt Nam. Ở buổi tập mới đây HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho Vi Đình Thượng nghỉ ngơi. Tiền vệ này bị tái phát chấn thương cổ chân trong cuộc đối đầu với U16 Singapore.

Mặc dù đã đi lại được bình thường nhưng Đình Thượng vẫn được HLV Nguyễn Quốc Tuấn tạo điều kiện nghỉ ngơi nhằm hồi phục hoàn toàn.

Trong buổi tập này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của đội tuyển U16 Việt Nam chia đội ra làm 2 nhóm. Nhóm cầu thủ thi đấu ở trận thắng 5-1 trước U16 Singapore được thả lỏng cùng trợ lý thể lực. Nhóm còn lại tập luyện chuyên môn cùng HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Ở phần sau của buổi tập, U16 Việt Nam bắt đầu rèn đấu pháp để đối phó với U16 Philippines. Do đã trực tiếp và theo dõi U16 Philippines ở trận thua 0-2 trước U16 Indonesia, HLV Nguyễn Quốc Tuấn xác định được các cá nhân nổi trội và phương án chơi bóng của U16 Philippines.

Trên cơ sở đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn bắt đầu hướng dẫn cho các học trò cách di chuyển, chọn vị trí nhằm sẵn sàng cho trận đấu với đội bóng này vào lúc 15h00 ngày 3/8, trên sân Sultan Agung.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại