Thứ tư, 24/04/2024 | 15:56
RSS

Tuyển Việt Nam và Saudi Arabia đều tổn thất lực lượng nghiêm trọng

Thứ hai, 15/11/2021, 07:20 (GMT+7)

Trong khi Việt Nam mất hai hảo thủ vì chấn thương thì đội khách cũng vắng tới 4 cầu thủ vì lý do tương tự.

Cụ thể, đội tuyển mang biệt ‘Chim ưng xanh’ sẽ không có sự phục vụ của 2 thủ môn hàng đầu là Mohammed Al-Owais và Fawaz Al-Qarni ở trận làm khách của Việt Nam vào tối mai 16/11.

Thủ thành số 1 Mohammed Al-Owais dính chấn thương phải nghỉ dài từ trước đó, trong khi lựa chọn số 2 Fawaz Al-Qarni mới gặp phải chấn thương đùi.

“Fawaz Al-Qarni đang phải tập riêng và rất khó có khả năng kịp bình phục để góp mặt trong trận tái đấu với tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình”, tờ Aawsat của Saudi Arabia nhận định: “Trong bối cảnh đó, thủ môn số 3 Mohammed Al Yami có thể sẽ được HLV Herve Renard sử dụng”.

Ngoài ra, đội khách cũng sẽ không có sự phục vụ của 2 trụ cột khác là trung vệ Yasser Al-Shahrani, tiền vệ Abdullah Otayf. Còn nhớ, chính Yasser Al-Shahrani là người đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng 3-1 của họ ở lượt đi.

Về phía đội chủ nhà Việt Nam, thủ thành Văn Toản vừa được trả về CLB Hải Phòng để điều trị chấn thương vai. Theo kết quả kết quả chụp MRI thủ thành của Hải Phòng có dị tật ở khớp vai gây ảnh hưởng đến cử động, khiến anh không thể giơ thẳng 2 tay.

Các chuyên gia y tế nhận định với dị tật như vậy, việc Văn Toản vẫn có thể trở thành thủ môn chuyên nghiệp là điều hiếm thấy trên thế giới Hiện tại, Ban y học VFF đang lên kế hoạch để hội chẩn xem có phẫu thuật nhằm giúp 2 tay Văn Toản có thể giơ thẳng trở lại bình thường hay không.

Tuyển Việt Nam và Saudi Arabia mất nhiều hảo thủ
Đình Trọng vắng mặt ở trận gặp Saudi Arabia ở trận chiến trên sân Mỹ Đình

Văn Toản  hiện đang về thăm gia đình và chờ đợi quyết định của Ban y học VFF. Cơ hội dự AFF Cup 2021 của thủ môn này cũng bị bỏ ngỏ nếu như phải lên bàn mổ trong thời gian tới.

Theo kết quả kiểm tra hôm qua 12/11, trung vệ Trần Đình Trọng bị giãn dây chằng cổ chân, không thể góp mặt ở lượt sáu vòng loại World Cup 2022 Trường hợp Minh Vương cũng đang bỏ ngỏ ở trận đại chiến vào tối thứ 3 tuần này khi cầu thủ của HAGL chưa bình phục và có được thể trạng tốt nhất.

Theo đánh giá của các bác sỹ, Đình Trọng cần nghỉ thi đấu khoảng hai tuần, đồng nghĩa với việc không thể góp mặt trong trận đấu lượt về với Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình ngày 16/11, ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Đình Trọng được đánh giá là trung vệ hàng đầu của Việt Nam, thi đấu nổi bật ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 cũng như vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, sau khi rạn xương bàn chân phải ở chung kết lượt về với Malaysia tại AFF Cup, anh liên tục gặp vấn đề về sức khỏe dẫn đến việc bỏ lỡ Asian Cup 2019 rồi SEA Games 30 và giờ đây là nhiều trận đấu ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại