Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:25
RSS

Tuyển Việt Nam nguy cơ mất Trọng Hoàng trong trận tứ kết với Nhật Bản

Thứ năm, 24/01/2019, 16:50 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang seo nguy cơ không có được sự phục vụ của Trọng Hoàng khi cầu thủ này có dấu hiệu bị quá tải.

Kết thúc buổi tập hôm 22/1, bộ đôi cầu thủ tuyển Việt Nam là Trọng Hoàng và Quang Hải được BHL dặn dò riêng. Quang Hải bị đau nhẹ ở bắp đùi trái, song không ảnh hướng tới việc ra sân của cầu thủ này trong trận tứ kết giải bóng đá vô địch châu Á 2019, với Nhật Bản vào tối nay, 24/1.

Trong khi đó đàn anh Trọng Hoàng có dấu hiệu bị quá tải sau những trận đấu vừa qua tại Asian Cup.

Nhiều khả năng Trọng Hoàng sẽ không ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Nhật Bản, thay thế cho hậu vệ gốc Nghệ sẽ là Ngân Văn Đại, cầu thủ đã được HLV Park Hang Seo phân công trả lời báo chí trong buổi tập mới đây của tuyển Việt Nam.

Đội Tuyển Việt Nam nguy cơ mất Trọng Hoàng trong trận tứ kết với Nhật Bản
Đội tuyển Việt Nam nguy cơ mất Trọng Hoàng trong trận tứ kết với Nhật Bản. Ảnh: Laodong

“Trước trận đấu Tứ kết với đội tuyển Nhật Bản toàn đội đang có tinh thần rất tốt. HLV trưởng Park Hang Seo đã cho đội nghỉ ngơi hoàn toàn trong ngày hôm qua, em nghĩ đó là điều quan trọng nhất với các cầu thủ vào lúc này để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới", cầu thủ 26 tuổi này trả lời.

"Thật sự với đội tuyển Việt Nam, trận đấu nào cũng rất quan trọng nên thầy Park chỉ dặn dò anh em cầu thủ phải tự tin, quyết tâm. Với cá nhân em cũng như toàn đội, HLV Park Hang Seo không nói gì nhiều, thầy chỉ dặn dò đơn giản nhất là phải tự tin vào khả năng của chính bản thân mình".

"Chắc chắn đội tuyển Nhật Bản sẽ chơi tấn công trong trận Tứ kết nên đội tuyển Việt Nam sẽ phải tập trung, phòng ngự chắc chắn. Theo em Nhật Bản là một đối thủ rất mạnh, có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, vì thế đội tuyển Việt Nam phải chơi tập trung, cố gắng với hơn 100% sức lực", Văn Đại chia sẻ về trận Tứ kết với đối thủ Nhật Bản, với giới truyền thông.

Xem thêm: HLV Park Hang Seo tiết lộ Văn Thanh "cãi lời" để đá quả Penalty cuối trong trận đấu với Qatar

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN