Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:33
RSS

HLV Anh: 'Thắng hay thua, tuyển Việt Nam vẫn là vua Đông Nam Á'

Thứ năm, 24/01/2019, 09:10 (GMT+7)

Theo HLV người Anh, đội tuyển Việt Nam vẫn là vua của bóng đá Đông Nam Á cho dù có thắng hay thua Nhật Bản ở trận tứ kết tối nay, 24/1.

Vượt qua Jordan trên chấm luân lưu, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết giải bóng đá vô địch châu Á, gặp Nhật Bản vào lúc 20h tối nay 24/1, một trận đấu được dự báo vô cùng khó khăn, khi đội bóng tới từ xứ Mặt trời mọc là đối thủ kỵ rơ của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua.

Theo HLV người Anh, Steve Darby, đội tuyển Việt Nam vẫn là 'Vua của bóng đá Đông Nam Á' dù có thắng hay thua Nhật Bản ở trận thứ kết tới đây, ông thậm chí đưa ra lời khuyên đội bóng áo đỏ nên mạnh dạn chơi tấn công trước đối thủ, để tìm kiếm đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam được dự báo gặp nhiều khó khăn trước Nhật Bản
Đội tuyển Việt Nam được dự báo gặp nhiều khó khăn trước Nhật Bản. Ảnh: Laodong

"Không cần bàn cãi, tuyển Việt Nam với sự tiến bộ từ AFF Cup 2018 đến Asian Cup 2019, xứng đáng là ông vua của bóng đá Đông Nam Á. Màn trình diễn trên sân của họ suốt hơn 1 tháng qua đã chứng minh điều đó.

Tuyển Việt Nam là đội chiếu dưới khi gặp Nhật Bản. Họ không có gì để mất cả. Lúc này, tôi thấy tâm lý cầu thủ rất tốt. Họ cũng chơi bóng bằng sự tự tin cao. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam hãy mạnh dạn đẩy cao đội hình, tấn công Nhật Bản sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Đã vào đến tứ kết, mọi thứ đều có thể xảy ra", HLV Steve Darby nói trên Zing.VN.

Nói về trận đấu này, đội tuyển Việt Nam có được đội hình mạnh nhất, trong khi đó Nhật Bản mất hai ngôi sao do chấn thương và thẻ phạt.

Theo HLV Lê Thụy Hải chúng ta rất khó làm nên chuyện khi thua kém Nhật Bản về đẳng cấp, trong khi đó BLV Quang Huy cho rằng chúng ta sẽ đánh bại đối thủ trên chấm 11, sau khi cầm hòa Nhật Bản 1-1 sau 90 phút.


Xem thêm: Báo châu Á khen ngợi Công Phượng, chê hàng thủ Việt Nam

 
 
Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN