Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:11
RSS

Tuyển Việt Nam mất Phi Sơn ở trận gặp Trung Quốc

Thứ hai, 31/01/2022, 16:30 (GMT+7)

Liễu Quang Vinh không thể tham dự trận gặp Trung Quốc do mới mắc Covid-19, trong khi Phi Sơn cũng chính thức vắng mặt vì chấn thương.

Theo thông tin mới nhất, tiền vệ Phi Sơn đã bị đứt dây chằng và chắc chắn vắng mặt trận gặp Trung Quốc Trước đó, Phi Sơn cùng Văn Đại là hai cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung trước trận ặp Australia. Tuy nhiên, 2 cầu thủ này đã không thể sang Australia vì không kịp làm visa.

Trong thời gian đó, Phi Sơn ở lại Hà Nội tập luyện cùng Văn Toàn, Tiến Linh (hai tiền đạo cũng không thể góp mặt trong trận đấu Australia do nhiễm Covid-19).

Trước đó, HLV Park cũng gọi bổ sung trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh thay thế cho Quế Ngọc Hải (nhiễm Covid-19) Ngoài ra, tiền đạo Phan Văn Đức cũng vắng mặt vì án treo giò do nhận đủ 2 thẻ vàng ở 2 trận đấu.

Ngoài trường hợp của Quế Ngọc Hải thì cầu thủ trẻ Liễu Quang Vinh cũng sẽ chắc chắn không thể tham dự trận gặp Trung Quốc do mới mắc Covid-19.

Trong khi đó, về phía tuyển Trung Quốc thì tân HLV Li Xiaopeng cũng gặp khó khăn nhất định về mặt lực lượng, bởi khả năng ra sân của một số ngôi sao nhập tịch hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Tuyển Trung Quốc cũng đang gặp áp lực lớn về mặt tâm lý do vừa để thua rất đậm trước Nhật Bản với tỷ số 0-2.

Tuyển Việt Nam mất Phi Sơn, Liễu Quang Vinh ở trận gặp Trung Quốc
 Phi Sơn, Liễu Quang Vinh lỡ trận gặp Trung Quốc

Hiện tuyển Trung Quốc vẫn xếp thứ 5 trên BXH tại bảng B vòng loại thứ ba World Cup với 5 điểm sau 7 lượt trận trong khi tuyển Việt Nam xếp cuối do chưa có điểm. Trận đấu giữa đội chủ nhà Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 1/2, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán 2022. Đây là cuộc so tài trong khuôn khổ bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Việt Nam chưa có điểm số nào, trong khi Trung Quốc cần chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Tờ Sohu cho rằng đoàn quân dưới quyền thầy Park đang chịu chiều áp lực trước cuộc chạm trán Trung Quốc: "Đội tuyển Việt Nam hiện đang chịu nhiều áp lực hơn cả Trung Quốc vì họ đang là đội bóng có kết quả tệ nhất trong bảng đấu này. HLV Park Hang Seo cũng tuyên bố rằng trong trận đấu sắp tới, Việt Nam sẽ nỗ lực bằng mọi giá để thắng Trung Quốc để cải thiện thành tích sau 7 trận thua liên tiếp ở Vòng loại cuối cùng”.

Về phía đội nhà, Sohu tin tuyển Trung Quốc cũng đang ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo: “Đây cũng là một trận đấu đầy khó khăn với Trung Quốc. Nếu không thể vượt qua được Việt Nam, cả đội sẽ rất khó giải thích với người hâm mộ. Nếu thua Việt Nam, chúng ta sẽ bị loại trong sự xấu hổ. Bởi vậy, trận đấu này có tính chất như một đại chiến thế kỷ”.

“Trung Quốc về lý thuyết được xem là đội mạnh hơn so với Việt Nam, nhưng chúng ta cũng đã mất cơ hội để có thể dự World Cup nên tình thế của hai đội là cân bằng và đây sẽ là một cuộc chiến cân não”, Sohu chốt lại.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại