Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:07
RSS

‘Tuyển Việt Nam không có cầu thủ nào xuyên phá giỏi như Phan Văn Đức'

Thứ hai, 17/02/2020, 15:27 (GMT+7)

Theo BLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, nếu bình phục hoàn toàn chấn thương, Phan Văn Đức chắc chắn đá chính ở tuyển Việt Nam vòng loại World Cup 2022 tới đây.

Từ một cầu thủ triển vọng, Phan Văn Đức vươn mình trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo Tiền vệ thuộc biên chế SLNA sở hữu tốc độ, kỹ thuật và kỹ năng dứt điểm đa dạng và là mẫu cầu thủ mà chiến lược gia Hàn Quốc vô cùng ấn tượng.

Văn Đức từng chơi rất hay trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 và trước đó là Asiad 2018, những giải đấu mà bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành công vang dội được báo chí quốc tế và khu vực ngợi khen.

vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Việt Nam vẫn đang bất bại sau 5 lượt trận song gặp rất nhiều khó khăn ở khâu ghi bàn. Sau 5 trận đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo mới chỉ có 5 lần chọc thủng lưới đối phương, và 3 trong số đó đến ở trận đấu gặp Indonesia.

Việc Văn Đức trở lại sẽ giúp cho hàng công của đội bóng áo đỏ chất lượng hơn và giúp chúng ta có thêm phương án tiếp cận cầu môn đối thủ trong bối cảnh Anh Đức đã từ giã đội tuyển quốc gia trong khi Công Phượng chưa có được phong độ tốt nhất và Quang Hải đang có dấu hiệu đi xuống về mặt phong độ.

BLV Quang Huy dự đoán Phan Văn Đức đá chính ở tuyển Việt Nam
Phan Văn Đức được kỳ vọng sẽ đá chính ở tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tới

BLV Quang Huy từng nhận xét về vai trò của Phan Văn Đức trong lối chơi của đội tuyển quốc gia Việt Nam: "Sự trở lại của Phan Văn Đức đối với đội tuyển Việt Nam là rất cần thiết. Xem U23 Việt Nam và ĐTQG gần đây chúng ta thấy rõ sự thiếu vắng.

Phan Văn Đức là cầu thủ quyết đoán, chơi tốt hai chân và tính đột biến rất cao. Khi anh nghỉ thi đấu, tính đột biến của tuyển Việt Nam mất đi. Nếu bình phục 100% thì Phan Văn Đức chắc chắn đá chính vì chúng ta chưa tìm đâu ra cầu thủ xuyên phá tốt như vậy".

Năm 2019 là một năm không may mắn của Phan Văn Đức khi anh liên tiếp phải đối mặt với những chấn thương khác nhau khiến anh lỡ hẹn với phần lớn mùa giải V.League 2019 cùng SLNA và 5 lượt đấu đầu của đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2022 và bỏ lỡ luôn cơ hội sang Nhật Bản thi đấu trong năm qua.

Tuy nhiên, với phong cách chơi bóng hiện đại hiệu quả, nhiều khả năng tiền vệ xứ Nghệ sẽ có suất đá chính trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tới đây.

Theo lịch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào trung tuần tháng 2 và có hơn một tuần chuẩn bị cho trận thi đấu giao hữu với đội tuyển Iraq trên sân của Bình Dương, trước khi di chuyển sang Malaysia và làm khách của người Mã vào ngày 31/3.

Theo chia sẻ trước đó, HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập một số cầu thủ thuộc biên chế U23 Việt Nam có phong độ cao lên tuyển quốc gia đợt này và hướng tới một chiến thắng trước chủ nhà Malaysia để củng cố ngôi đầu bảng G sau lượt trận thứ 6.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN