Thứ năm, 28/03/2024 | 18:47
RSS

Tuyển Việt Nam đón tin vui về nhân sự trước trận gặp Nhật Bản

Chủ nhật, 17/10/2021, 10:04 (GMT+7)

Trước trận tiếp đón Nhật Bản trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đón tin vui về nhân sự khi trụ cột chấn thương đã hồi phục.

Theo đó, tiền vệ Trần Minh Vương đã hồi phục sức khoẻ khoảng 95%. Trong thời gian đội tuyển Việt Nam đi thi đấu tại UAE và Oman, Minh Vương đã tích cực tập hồi phục tại trung tâm hồi phục chấn thương của người bạn thân Xuân Trường và đã có kết quả khả quan.

Việc Minh Vương hồi phục chấn thương sẽ là tin vui với hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam khi chúng ta sẽ phải gặp hai đối thủ rất mạnh là Nhật và Saudi Arabia trong tháng 11 tới.

Ở trận gặp UAE hồi tháng 6 tại lượt cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022, khi được tung vào sân trong hiệp hai, Minh Vương đã chơi rất hay và ghi 1 bàn thắng và đống góp 1 đường kiến tạo. Cũng chính vì vậy, sự trở lại kịp thời của Minh Vương thời điểm hiện tại rất đáng chờ đợi.

Liên quan tới HLV thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam, nguồn tin uy tín khẳng định, VFF và HLV Park sẽ gia hạn hợp đồng thêm 1 năm trong thời gian tới nếu không có vấn đề gì phát sinh.

Theo quan điểm của VFF, kết quả vừa qua không ảnh hưởng đến quá trình đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang Seo Các trận thua trước những đối thủ mạnh hàng đầu châu lục là điều không quá bất ngờ, thậm chí còn rất bổ ích cho cầu thủ và bóng đá Việt Nam trong tương lai.

"Chúng tôi đánh giá cao những cống hiến của HLV Park Hang Seo đối với bóng đá Việt Nam. Với trách nhiệm của mình, VFF cũng hỗ trợ tối đa, đáp ứng những yêu cầu tốt nhất về chuyên môn, tài chính để HLV Park Hang Seo làm việc", lãnh đạo VFF chia sẻ.

Tuyển Việt Nam đón tin vui về nhân sự trước trận gặp Nhật Bản
Tuyển Việt Nam sẽ so tài với Nhật Bản trong tháng 11 tới

Được biết, từ đầu tháng 10, VFF đã gửi đề nghị tới đại diện của ông Park Hang Seo về việc đàm phán gia hạn hợp đồng. Dự kiến, có thể hai bên sẽ gặp nhau sau khi HLV Park trở về từ vòng loại U23 châu Á 2022 vào đầu tháng 11 tới.

ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận tiếp đón ĐT Nhật Bản và Saudi Arabia lần lượt vào các ngày 11 và 16/11 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân nhà Mỹ Đình. Hiện tại, sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang được tu sửa, gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào tháng 11.

Mặt cỏ đã được cải tạo, hiện đã đảm bảo 90% so với tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Trong khi đó, phòng chức năng, phòng cơ sở vật chất sẽ được cải tiến vào ngày 21/10 tới. Nguồn tin uy tiến tiết lộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang xin giấy phép để đón khán giả tới sân Mỹ Đình trong 2 trận đấu tới. 

Theo quy định của AFC, các sân được đón khán giả tối đa 50% công suất. VFF dự tính sẽ bán khoảng 16.000 vé, tương đương 40% sức chứa của sân Mỹ Đình. Nếu không có bất cứ biến cố gì, nhiều khả năng sẽ có hơn 16.000 khán giả được vào sân xem trận cầu này.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại