Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:10
RSS

Tuyển Việt Nam đón tin vui trước thềm AFF Cup 2020

Thứ ba, 23/11/2021, 09:22 (GMT+7)

Ở buổi tập mới đây của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đón tin vui về tình hình nhân sự khi các trường hợp chấn thương như Minh Vương, Đình Trọng đều đã có thể trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội.

Hiện tại thầy trò HLV Park Hang Seo đang tích cực rèn quân ở Vũng Tàu chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi Vương ở AFF Cup 2020, giải đấu mà chúng ta đang là đương kim vô địch.

Ở buổi tập mới đây của đội tuyển Việt Nam HLV Park Hang Seo đón tin vui về tình hình nhân sự khi các trường hợp chấn thương như Minh Vương, Đình Trọng đều đã có thể trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội hứa hẹn k góp mặt tại AFF Cup 2020 trong tháng 12 tới.

Do ảnh hưởng của dịch Covid và thời gian eo hẹp lên tuyển Việt Nam chỉ tập chay mà hoàn toàn không có trận thi đấu giao hữu nào. Tuy nhiên, đây cũng không phải là điều quá bất lợi với đội tuyển của chúng ta, bởi Tiến Linh và các đồng đội vừa trải qua 6 vòng đấu ở vòng loại World Cup và có dịp so tài với nhiều đội bóng lớn của châu Á.

Tuyển Việt Nam đón tin vui trước thềm AFF Cup 2020
Minh Vương, Đình Trọng trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội 

Nếu để kể tên một cầu thủ được cho là ‘đen đủi’ nhất tại ĐT Việt Nam thì có lẽ nhiều CĐV phải nhắc tới Trần Minh Vương – tiền vệ của HAGL thường xuyên gặp chấn thương mỗi khi lên tuyển.

Minh Vương trước đó bị chấn thương dây chằng đầu gối trong trận giao hữu nội bộ giữa ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam vào trung tuần tháng 8 qua đó vắng mặt trong 6 trận đấu lượt đi tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khiến người hâm mộ và HLV Park Hang Seo vô cùng tiếc nuối.

Trong buổi tập mới đây của binh đoàn áo đỏ tại Vũng Tàu, có thể thấy rằng Minh Vương đã tham gia và hoàn thành tốt những gì mà BHL yêu cầu. Nếu cứ giữ được nhịp độ hiện tại, hảo thủ của HAGL hoàn toàn có cơ hội gióp mặt ở AFF Cup 2020 trong ít tuần tới.

Về phía hậu vệ Trần Đình Trọng, cầu thủ của Hà Nội FC đã hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó và nhiều khả năng cũng sẽ đá chính ở AFF Cup 2020 tới đây.

Trong bối cảnh Văn Lâm, Trọng Hoàng và Văn Hậu vắng mặt vì chấn thương, sự trở lại của Đình Trọng là vô cùng quan trọng đối với tuyển Việt Nam, góp phần tăng cường chất thép cho hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ trước các đối thủ quen thuộc vốn không xa lạ gì lối chơi của tuyển Việt Nam.

Hưng Nguyễn
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại