Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:31
RSS

Tuyển UAE đi nước cờ lạ, tuyển Việt Nam hưởng lợi?

Thứ hai, 04/05/2020, 14:56 (GMT+7)

Đội bóng được đánh giá cao nhất bảng G là UAE vẫn đang loay hoay với việc lựa chọn HLV cho vòng loại World Cup 2022.

Tại bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng, đúng ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là Malaysia và Thái Lan, trong khi đó đội bóng được đánh giá rất cao là UAE tạm đứng ở vị trí thứ 4 và nguy cơ sớm dừng bước ở vòng đấu này.

Lúc này, Liên đoàn bóng đá UAE vẫn loay hoay trong việc tuyển chọn HLV cho đội tuyển. Tháng trước, họ từng liên hệ với các HLV hàng đầu thế giới như Felipe Scolari hay Zlatko Dalic song vì những lý do khác nhau, cả 2 HLV kể trên đều từ chối dẫn dắt UAE.

Lúc này, LĐBĐ UAE bất ngờ nhắm đến HLV ít tên tuổi là Abdul-Aziz Al-Anbari, một HLV có rất ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế  Thành tích đáng kể nhất của HLV Al-Anbari là cùng CLB Sharjah vô địch giải quốc nội mùa giải vừa qua. Theo báo chí UAE, quyết định chính thức bổ nhiệm Al-Anbari vào chiếc ghế HLV trưởng chỉ còn là vấn đề thời gian.  

Tuyển UAE đi nước cờ lạ, tuyển Việt Nam hưởng lợi?
Tuyển UAE đứng thứ 4 bảng G vòng loại World Cup 2022

Việc để một nhà cầm quân ít tên tuổi dẫn dắt nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng tới tham vọng tiến vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á của UAE song lại được xem là có lợi cho tuyển Việt Nam, khi chúng ta phải làm khách trước đội bóng này ở lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup.

Hiện đội tuyển Việt Nam hiện dẫn đầu bảng G với 11 điểm, nhiều hơn Malaysia 2 điểm, xếp sau Việt Nam và Malaysia lần lượt là Thái Lan, UAE và Indonesia. Ngoại trừ đội bóng xứ Vạn đảo, cả 4 đội bóng còn lại đều có cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trong đó cơ hội của tuyển Việt Nam là sáng nhất khi dẫn đầu bảng G với thành tích bất bại sau 5 vòng đấu.

Tuyển Việt Nam hiện còn 3 trận tại bảng G vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng tháng 10, lần lượt so tài với Malaysia, Indonesia và UAE. Theo giới chuyên môn, để chắc suất đi tiếp, thầy trò HLV Park Hang Seo cần ít nhất 6 điểm trong 3 trận đấu tới, ngược lại chúng ta sẽ tự bắn vào chân mình nếu không có được 2 chiến thắng trong 3 trận đấu kể trên.

Dự kiến V.League sẽ trở lại vào cuối tháng 5. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng cam kết sẽ tính toán lịch thi đấu các giải quốc nội để thuận lợi cho hoạt động của tuyển Việt Nam vào cuối năm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN