Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:50
RSS

Tuyển U23 Việt Nam mất trụ cột ở trận ra quân gặp U23 UAE

Thứ ba, 31/12/2019, 09:19 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Hồ Tấn Tài ở trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á gặp U23 UAE do thẻ phạt.

Theo lịch dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020  trong ngày 1/1. Cách đây ít ngày, HLV Park Hang Seo cũng đã chốt quân số 25 cầu thủ cho chiến dịch săn vé dự Olympic Tokyo 2020.

Nằm ở bảng đấu không quá khó với UAE, Triều Tiên và Jordan, U23 Việt Nam vẫn không được chủ quan đội bóng của HLV Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ tái lập thành tích vào chơi trận chung kết như cách đây hai năm.

Ngày 3/1/2020, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng với U23 Bahrain, đối thủ cùng bảng A với Thái Lan. Ngày 6/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển tới Buriram United trước khi chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng bảng. Tại vòng chung kết U23 châu Á, đội bóng của HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D cùng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ngày 10/1. Sau đó, đội tuyển sẽ có màn so tài với U23 Jordan vào ngày 13/1 và cuối cùng sẽ chạm trán U23 Triều Tiên vào ngày 16/1 trong trận đấu cuối vòng bảng.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết.

Tuyển U23 Việt Nam mất trụ cột ở trận ra quân gặp U23 UAE
Tuyển U23 Việt Nam mất trụ cột ở trận ra quân gặp U23 UAE​

Tuy vậy ở trận ra quân gặp U23 UAE đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không có được đội hình mạnh nhất khi hậu vệ Hồ Tấn Tài vì vấn đề thẻ phạt. Cụ thể,  ở vòng loại diễn ra trên sân Mỹ Đình hồi tháng 3/2019, Hồ Tấn Tài đã phải nhận 2 thẻ vàng ở các trận gặp Indonesia và Thái Lan. Vì lẽ đó mà Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã phạt nguội với án treo giò một trận ở vòng bảng VCK U23 châu Á 2020.

Không có Tấn Tài là mất mát lớn bởi Trọng Hoàng đã quá tuổi và không thể tham dự U23 châu Á, trong khi đó hiện tại không nhiều cầu thủ có thể thi đấu tốt ở vị trí này của U23 Việt Nam.

Những ngày qua HLV Park đã thử nghiệm Bảo Toàn và Trọng Hùng ở vị trí chạy cánh phải. Chưa biết ông Park có hài lòng với 2 cầu thủ trên hay không nhưng chắc chắn một điều, UAE là đội bóng mạnh nhất trong 3 đối thủ của U23 VN ở vòng bảng. Vì vậy thiếu Tấn Tài ở thời điểm này là tổn thất lớn.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN