Thứ năm, 25/04/2024 | 16:22
RSS

Tuyển U23 Việt Nam dự giải Tứ hùng với đội hình nào?

Thứ ba, 10/07/2018, 15:59 (GMT+7)

Vào tháng 8 tới đây đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải Tứ hùng trước khi lên đường sang Indonesia dự Asiad 2018.

Vào giữa tháng 8/2018, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) tại Indonesia, giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu tiến sâu tại giải đồng thời tái lập thành tích ấn tượng tại U23 châu Á 2018.

Để chuẩn bị cho ASIAD 18, tuyển U23 Việt Nam sẽ có đợt cọ xát quan trọng tại giải tứ hùng. Theo thông tin chính thức của đại diện VFF, thành phần đội tuyển U23 Việt Nam tham gia giải giao hữu Tứ hùng cơ bản sẽ là những gương mặt đã tham dự VCK U23 châu Á 2018 hồi tháng 1.

Trên cơ sở quy định về độ tuổi của ASIAD 18 là U23 + 3 cầu thủ trên 23 tuổi nên các đội tham dự giải Tứ hùng cũng có 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

U23 Việt Nam sẽ tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) tại Indonesia

U23 Việt Nam sẽ tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) tại Indonesia vào tháng 8. Ảnh: Vietnamnet

Trở về từ chiến tích giành ngôi Á quân U23 châu Á, rất nhiều cầu thủ trẻ đã tỏa sáng tại V.League với những bàn thắng đẳng cấp, góp công vào thành tích của các câu lạc bộ chủ quả như Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải Đỗ Duy Mạnh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng... Tất cả đều đang đóng góp rất nhiều vào thành tích của các CLB và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được ông thầy người Hàn tin tưởng.

Danh sách ĐT U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân U23 châu Á:

Thủ môn: Đặng Ngọc Tuấn (SHB Đà Nẵng), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hoàng (CLB Sài Gòn).

Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội), Trần Đình Trọng (CLB Sài Gòn), Vũ Văn Thanh (HAGL), A Hoàng (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội), Lê Văn Đại (FLC Thanh Hóa).

Tiền vệ: Phạm Đức Huy (CLB Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội), Trương Văn Thái Quý (CLB Hà Nội), Nguyễn Trọng Đại (CLB Viettel), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Lương Xuân Trường (CLB Gangwon FC), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Châu Ngọc Quang (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Phạm Xuân Mạnh (SLNA).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng)

Danh sách dự kiến những cầu thủ quá 23 tuổi có thể được triệu tập (nhờ phong độ ấn tượng trong thời gian vừa qua ở CLB):

Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh.

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải.

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội), Hồ Khắc Ngọc (SLNA)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức (Bình Dương)

Xem thêm: Thủ môn Bùi Tiến Dũng trao giải ‘Cầu thủ xuất sắc nhất trận’ Anh - Croatia

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN