Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:08
RSS

Tuyển thủ Australia chê Trung Quốc chỉ là đội bóng hạng 2

Thứ bảy, 28/08/2021, 09:00 (GMT+7)

Trước thềm trận đấu mở màn, tuyển Trung Quốc đã vấp phải sự mỉa mai của trung vệ tuyển Australia, Harry Souttar - cầu thủ thi đấu cho CLB Stoke City (Anh).

Đội tuyển Trung Quốc đã chính thức có mặt ở Doha (Qatar) để chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Thầy trò HLV Li Tie đang rất quyết tâm đánh bại Australia ở lượt trận đầu tiên (ngày 2/9). Trước trận đấu, tuyển Australia, Harry Souttar đang thi đấu cho CLB Stoke City (Anh) cho rằng tuyển Trung Quốc không có gì đáng ngại ở trận so tài sắp tới.

"Tuyển Trung Quốc chỉ là đội hạng hai ở châu Á. Họ có một số cầu thủ nhập tịch nhưng chúng tôi thậm chí còn chẳng biết tên các cầu thủ Trung Quốc là gì. Chúng tôi tin rằng tuyển Australia có thể đánh bại họ bằng sức mạnh của mình".

Theo 163, tuyển Australia vẫn là thách thức rất lớn với thầy trò HLV Li Tie ở vòng loại World Cup lần này. "Trên thực tế, không phải tự dưng mà các đối thủ lại không biết tên các cầu thủ của chúng ta. Kể từ kỳ World Cup 2002, trình độ của bóng đá Trung Quốc ngày càng đi xuống.

Chúng ta từng chứng kiến chuỗi trận thua thảm hại của đội tuyển quốc gia và bây giờ, chúng ta vẫn đang cố gắng để bước ra từ bóng tối. Đánh giá tình hình hiện tại, khi đối đầu Australia, dù muốn thắng bằng lối đá tấn công nhưng đó vẫn là thử thách đầy khó khăn với tuyển Trung Quốc.

Đặc biệt, HLV Li Tie không nên để Wang Gang đá hậu vệ phải, mặc dù khả năng hỗ trợ tấn công của cầu thủ này khá tốt nhưng điểm yếu lại nằm ở khả năng phòng ngự. Australia là đội bóng rất giỏi phản công. Chỉ cần một sai lầm, hàng thủ của đội tuyển Trung Quốc rất dễ rơi vào bị động, gây ra những hậu quả khôn lường".

Tuyển thủ Australia chê Trung Quốc chỉ là đội bóng hạng 2
Harry Souttar chê Trung Quốc chỉ là đội bóng hạng 2

Trung Quốc được xem là đội bóng vừa tầm với thầy trò HLV Graham Arnold để hoàn thành trọn vẹn mục tiêu giành được 3 điểm. Hiện tại, tuyển Úc đang xếp trên Trung Quốc tới 36 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Dẫu vậy, xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, cả hai đội lại tỏ ra khá cân bằng, thậm chí Trung Quốc còn nhỉnh hơn đối thủ.

Theo thống kê, Australia và Trung Quốc đã gặp nhau 17 lần trong quá khứ, trong đó đội bóng xứ Chuột túi giành được 7 chiến thắng, hòa 2 và thua 8 trận. Ngoại trừ những trận đấu diễn ra từ 1927-1933 thì hầu hết các trận đấu còn lại đều không có cách biệt quá lớn.

Tromg 5 trận đấu gần đây nhất của hai đội, mỗi đội bóng có được hai chiến thắng và một trận hòa. Dựa trên những con số thống kê có thể thấy hai đội không tỏ ra quá chênh lệch nếu xét trên lịch sử đối đầu.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại