Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:51
RSS

Tuyển Thái Lan quyết giành ngôi vô địch AFF Cup với Việt Nam

Thứ ba, 26/05/2020, 14:33 (GMT+7)

Trong một diễn biến mới nhất, Thái Lan nhiều khả năng sẽ có được đội hình mạnh nhất ở vòng đấu loại trực tiếp của AFF Cup 2020.

Sự kiện:
AFF Cup

Trong hai năm qua, bóng đá Thái Lan bất ngờ chững lại và không có được thành tích nào đáng kể ở đấu trường khu vực, châu lục.

Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đội tuyển Việt Nam liên tiếp có được những thành công ở đấu trường khu vực và châu lục, giành lại vị trí số 1 Đông Nam Á.

Ngay trên BXH FIFA, Việt Nam cũng đang giữ vững ngôi vị số 1 Đông Nam Á và lọt vào top 14 đội mạnh nhất châu Á bỏ xa người Thái hơn 10 bậc.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng liên tục vượt qua Thái Lan ở chung kết SEA Games và AFF Cup để giành lấy ngôi vương một cách ấn tượng.

Do đó, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Cup 2020 sẽ là sân chơi để Thái Lan lấy lại thể diện cũng như vị trí số 1 ĐNA của mình.

Do Thai League diễn ra trùng với thời gian tổ chức AFF Cup 2020, dó đó người Thái nguy cơ không có được đội hình mạnh nhất cho giải đấu này, thậm chí tính tới phương án cử đội trẻ đi tranh tài, và dồn sức cho vòng loại World Cup.

Tuyển Thái Lan quyết giành ngôi vô địch AFF Cup 2020 với Việt Nam
Tuyển Thái Lan quyết giành ngôi vô địch AFF Cup 2020 với Việt Nam​

Tuy nhiên, theo thông tin mới đây trên tờ Dailynews, phương án này có thể được Liên đoàn bóng đá Thái Lan điều chỉnh.

“AFF Cup hiện chưa có lịch thi đấu cụ thể. Nếu giải đấu diễn ra, các trận vòng bảng sẽ trùng với một số vòng đấu tại Thai League. Nhưng khi bước vào giai đoạn knock-out, sẽ không có vấn đề gì cả. Đây là thời điểm Thai League nghỉ ngơi nên ông Nishino có thể lựa chọn những cầu thủ giỏi nhất”, Tổng thư kí FAT, Parit Suphaphong chia sẻ.

Với phát biểu này của ông Suphaphong, có thể thấy người Thái sẽ quyết tâm lên ngôi ở AFF Cup 2020 và giành lại vị thế số một Đông Nam Á của mình từ đại kình địch Việt Nam, đội bóng mà họ không thể đánh bại được trong hai lần gặp nhau gần nhất.

Hiện tại, Thái Lan đang tạm xếp thứ 3 với 8 điểm sau 5 trận còn Việt Nam đứng đầu bảng với 11 điểm ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Được biết mục tiêu của Việt Nam là bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup và lọt vào vòng loại 3 World Cup 2022, đây cũng là chỉ tiêu của HLV Park Hang Seo trong bản hợp đồng mới, ký với VFF cách đây ít tháng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN