Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:38
RSS

Tuyển Singapore sẽ chiến đấu hết mình trước Ấn Độ

Thứ bảy, 24/09/2022, 07:09 (GMT+7)

Dù rằng cơ hội vô địch của ĐT Singapore hiện rất thấp, HLV Takayuki Nishigaya khẳng định đội bóng của ông vẫn sẽ chiến đấu hết mình trước Ấn Độ.

Sau thất bại 0-4 trước ĐT Việt Nam tại cúp giao hữu Tam Hùng 2022, ĐT Singapore sẽ so tài với ứng cử viên vô địch của giải là ĐT Ấn Độ, đội bóng từng nhiều lần hạ gục Thái Lan trong những năm gần đây.

Dù cơ hội vô địch không còn nhiều, HLV Takayuki Nishigaya khẳng định đội bóng của ông sẽ không hề buông xuôi, mà chiến đấu hết mình trước Ấn Độ. 

"Họ có những cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tốt. Một trong những điểm mạnh khác của họ đó là thể hình và thể lực. Sẽ không dễ dàng để ĐT Singapore đối đầu với những cầu thủ vừa to cao, lại vừa khéo léo như ĐT Ấn Độ. Tuy nhiên, tôi luôn nói với các cầu thủ rằng, chúng ta cần quên đi thất bại trước ĐT Việt Nam và phải chơi hết mình trong trận đấu này. Tôi vẫn sẽ tung ra sân những cầu thủ tốt nhất của mình", HLV Takayuki Nishigaya chia sẻ.

Tuyển Singapore sẽ chiến đấu hết mình trước Ấn Độ
Tuyển Singapore sẽ chiến đấu hết mình trước Ấn Độ ở lượt trận cuối

Nhận định về đối thủ, HLV Takayuki Nishigaya cho rằng đối thủ mạnh nhất ở hàng công, đặc biệt là ở vị trí của cây săn bàn Sunil Chhetri, bên cạnh đó những cầu thủ như Lallianzuala Chhangte, Anirudh Thapa hay Brandon Fernandes cũng rất nguy hiểm.

Việc ĐT Singapore khẳng định sẽ chơi hết mình trước ĐT Ấn Độ là một tín hiệu rất tích cực đối với ĐT Việt Nam. Bởi lẽ, chỉ cần đại diện của Đông Nam Á thắng được Ấn Độ, tuyển Việt Nam chỉ cần có một điểm ở lượt trận cuối là chính thức lên ngôi vô địch.

Hiện đội tuyển Việt Nam cũng đang tích cực rèn quân cho trận so tài với Ấn Độ vào tối ngày 29 tới. Ở buổi rèn quân mới nhất, do HLV trưởng Park Han Seo sang Thái Lan dự khán trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Malaysia tại King’s Cup 2022 chưa kịp trở về nên giáo án tập luyện do trợ lý Lee Young-jin đảm nhiệm.

Tại buổi tập hôm nay, đội tuyển chào đón sự trở lại của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sau khi về quê chịu tang ông nội. Ngoài ra, hậu vệ Vũ Văn Thanh cũng đã góp mặt sau vài ngày nghỉ vì covid-19 Cầu thủ duy nhất vẫn còn vắng mặt là tiền vệ Lương Xuân Trường do chưa khỏi Covid-19.

Trả lời báo chí trước buổi tập, tiền đạo trẻ Phạm Đình Duy cho biết: “Trận đấu đầu tiên có mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia khiến tôi rất vui sướng và càng mừng hơn khi đội nhà đã thắng đậm với tỷ số 4-0. Tôi nhận thấy bản thân đã thực hiện được một phần nào đó khả năng trong 45 phút có mặt trên sân”.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại