Thứ năm, 25/04/2024 | 20:55
RSS

Tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan có ‘biến’ trước thềm SEA Games 32

Thứ sáu, 03/03/2023, 07:02 (GMT+7)

Cả Tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều đón nhận tin kém vui trước thềm SEA Games 32.

Bà Miyo Okamoto, người Nhật HLV trưởng tuyển nữ Thái Lan đã bị Liên đoàn bóng đá xứ Chùa vàng cho thôi hợp đồng do không thể hoàn thành chỉ tiêu giúp tuyển nữ Thái Lan góp mặt ở World Cup 2023.

HLV Naruepol Koenson đang dẫn dắt U20 Thái Lan sẽ kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia với tính chất HLV tạm quyền. Bà Miyo Okamoto là HLV được phía Nhật gửi đến Thái Lan làm HLV trưởng trong chương trình Quỹ hợp tác phát triển bóng đá của LĐBĐ Nhật và FAT.

Tuy nhiên hàng loạt mục tiêu HLV này đã không đạt được như không thể vô địch SEA Games 31 tại Việt Nam không thể giúp tuyển Thái Lan có vé dự World Cup 2023, tức lần thứ ba liên tiếp nên đã bị cho thôi chức.

Mục tiêu trước mắt của tuyển nữ Thái Lan là đá vòng loại Olympic 2024 giai đoạn 1 vào tháng tư tới mà Thái Lan là chủ nhà đá tập trung tại Buriram, sang cuối tháng tư và đầu tháng năm là SEA Games 32 mà Thái Lan nêu mục tiêu lên ngôi vô địch.

Tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đón tin kém vui trước thềm SEA Games
Tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan được đánh giá là ứng viên vô địch SEA Games 32

Về phía tuyển nữ Việt Nam, đoàn quân áo đỏ cùng với nữ Philippines sẽ tranh tài tại World Cup nữ 2023. Tin kém vui vừa tới với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung khi tiền vệ  Nguyễn Thị Vạn đã bị đứt dây chằng đầu gối phải, một chấn thương rất nặng và cần nhiều thời gian hồi phục. Nhiều khả năng, tiền vệ này không thể tham dự SEA Games 32, đáng tiếc hơn cả là World Cup 2023.

Tại tuyển nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Vạn được đánh giá rất cao khi sở hữu lối đá kỹ thuật và di chuyển thông minh. Cô được ví là “Quang Hải” của bóng đá nữ Việt Nam.

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ 1m53 nhưng nữ cầu thủ gốc Quảng Nam lại khiến người khác phải "ngước nhìn" bởi lối chơi kỹ thuật và tốc độ ấn tượng. Điều này giúp cô sớm được gọi lên vào đội tuyển U19 vào năm 2015 và trở thành trụ cột của tuyển nữ Việt Nam chỉ 1 năm sau đó.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung vào giữa tháng 3 để chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2024. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tập huấn tại Nhật Bản

Quá trình chuẩn bị tiếp theo sẽ diễn ra trước khi toàn đội lên đường sang Campuchia dự SEA Games 32. Toàn đội sẽ có thêm một chuyến tập huấn châu Âu trước khi tham dự World Cup 2023.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại