Thứ ba, 23/04/2024 | 20:26
RSS

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau chiến tích dự VCK châu Á 2022

Thứ năm, 30/09/2021, 07:23 (GMT+7)

Với chiến thắng 7-0 trước Tajikistan, ĐT nữ Việt Nam đã kết thúc hành trình tại Vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 ở ngôi nhất bảng B, qua đó đoạt vé tham dự Vòng chung kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam tự tin bước vào lượt trận cuối bảng B Vòng loại Asian Cup nữ 2022 với chủ nhà Tajikistan. Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn khá nhiều, các học trò của HLV Mai Đức Chung nhanh chóng làm chủ thế trận và chủ động tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số.

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, tới phút thứ 14 của trận đấu, tỷ số đã được mở cho tuyển Việt Nam do công của Hải Yến với một cú sút cận thành. Đây đã là bàn thắng thứ 7 của Hải Yến sau hai trận đấu.

Sau khi nhận bàn thua, đối thủ chủ động đá rát để phá lối chơi của tuyển Việt Nam, tuy nhiên chúng ta vẫn có được bàn thắng nhân đôi cách biệt trước khi hiệp một khép lại, người tỏa sáng là Bích Thùy.

Sang hiệp 2, ĐT nữ Việt Nam ép sân hoàn toàn và tiếp tục có thêm những bàn thắng. Liên tục trong các phút 51 và 54, các học trò của HLV Mai Đức Chung ghi liền 2 bàn do công của Huỳnh Như và Bích Thùy, nâng tỉ số lên 4-0.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau chiến tích dự VCK châu Á 2022
Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng gần 1 tỷ sau chiến tích dự VCK châu Á 2022

Phút 73, Hải Yến bắt vô lê cực đẹp sau cú tạt vào của Bích Thùy từ cánh phải, hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Ở những phút cuối trận, ĐT nữ Việt Nam còn có thêm 2 pha lập công nữa của Hoàng Thị Loan và Nguyễn Thị Vạn, qua đó ấn định thắng lơi đậm đà 7-0 và hiên ngang góp mặt ở VCK Asian Cup nữ 2022.

Với chiến thắng 7-0 trước Tajikistan, ĐT nữ Việt Nam đã kết thúc hành trình tại Vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 ở ngôi nhất bảng B, qua đó đoạt vé tham dự Vòng chung kết do Ấn Độ đăng cai tổ chức vào đầu năm sau.

Sau 2 trận tại vòng loại, ĐT nữ Việt Nam ghi được tổng cộng 23 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào (thắng Maldives 16-0 và thắng Tajikistan 7-0).

Thường trực BCH LĐBĐVN đã gửi lời chúc mừng tới đội tuyển nữ Việt Nam về thành tích nhất bảng B, giành quyền vào VCK giải vô địch nữ châu Á 2022 và thưởng toàn đội 500 triệu đồng.

Như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã được LĐBĐVN thưởng tổng 800 triệu đồng cho 2 chiến thắng tại Vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022.

Kim Cương
Theo Giáo dục & Thời đại