Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:29
RSS

‘Tuyển Italia đã làm được điều phi thường ở trận chung kết Euro’

Thứ hai, 12/07/2021, 13:21 (GMT+7)

Sau trận chung kết Euro 2020 đầy cảm xúc, thủ môn Gianluigi Donnarumma, người hùng của tuyển Italia đã có những phát biểu đầy tự hào về chiến tích của đội nhà.

Trong cơn mưa khá nặng hạt tại sân vận động huyền thoại Wembley, đội tuyển Anh và Italia bước vào trận chung kết Euro 2020 trước sự chứng kiến của hàng vận khán giả có mặt trên sân và hàng tỷ người hâm mộ bóng đá trên khách hành tinh theo dõi trận đấu qua sóng truyền hình.

Sau 120 phút thi đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1, ĐT Anh và Italia bước vào loạt đá penalty cân não. Với kinh nghiệm và sự bản lĩnh, tuyển Ý đã chiến thắng 3-2 trong loạt sút luân lưu, qua đó chính thức vô địch Euro 2021 ngay trên chính sân nhà của đối thủ.

Người hùng của Italia ở trận đấu này là Gianluigi Donnarumma với 3 lần giành chiến thắng trên chấm 11m. Thủ thành này cũng vượt qua những ứng viên nặng ký như Raheem Sterling, Harry Kane, Harry Maguire, Jorginho hay Leonardo Bonucci, Donnarumma trở thành chủ nhân danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2021”. Anh cũng là thủ môn thứ 2 trong lịch sử đoạt được danh hiệu này sau Peter Schmeichel.

Tuyển Italia đã làm được điều phi thường ở trận chung kết Euro
Tuyển Italia vô địch Euro 2020 một cách xứng đáng

Ở trận bán kết, Gianluigi Donnarumma cũng cản phá 2 quả sút 11 m của tuyển Tây Ban Nha giúp tuyển Ý thắng 4-2 (cũng hòa 1-1 giờ thi đấu chính) để vào chung kết gặp tuyển Anh.

Ngoài màn trình diễn này, phong độ của Gianluigi Donnarumma suốt giải cũng thực sự thuyết phục Ủy ban kỹ thuật của UEFA, với 3 trận giữ sạch mành lưới nhà trong 7 trận thi đấu tại Euro 2020.

Và sau trận chung kết đáng nhớ, thủ môn thuộc biên chế của CLB AC Milan đã có những phát biểu đầy tự hào về chiến tích vừa giành được của đội nhà: Chúng tôi đã làm được điều phi thường. Chúng tôi đã chiến đấu mà không lơ là bất kỳ lúc nào. Tất cả các bạn đều biết chúng tôi đã bắt đầu như thế nào để có được ngày hôm nay. Chúng tôi là một đội tuyệt vời và chúng tôi xứng đáng với chức vô địch.

Bàn thua ngay ở những phút đầu tiên đã khiến chúng tôi gặp khó khăn, nhưng chúng tôi không phải là đội bóng sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Không dễ dàng nhưng chúng tôi đã vượt qua những thời khắc khó khăn đó.”

Sau 53 năm chờ đợi, đội tuyển Italia cũng có được chức vô địch Euro thứ 2 trong lịch sử sau khi họ đã để lỡ nó vào tay Pháp và Tây Ban Nha lần lượt ở năm các 2000 và 2012. Trong khi người Anh tiếp tục vô duyên với chiếc cúp danh giá nhất lục địa già.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại