Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:51
RSS

U23 Thái Lan tự tin đi tiếp ở vòng loại giải châu Á

Thứ hai, 12/07/2021, 10:12 (GMT+7)

Theo HLV U23 Thái Lan, đội bóng của ông hoàn toàn có thể đi tiếp khi nằm ở bảng đấu vừa tầm của vòng loại U23 châu Á 2022.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Thái Lan sẽ nằm cùng bảng với các đối thủ là U23 Malaysia, U23 Lào và U23 Mông Cổ. Đây được xem là bảng vừa tầm với người Thái và cơ hội đi tiếp đang mở rộng với đoàn quân của HLV Anurak Srikerd.

Tờ Siamsport khẳng định: "Sau khi nhìn kết quả bốc thăm, HLV Anurak Srikerd cho rằng đây không phải một bảng đấu quá khó với U23 Thái Lan. Các đối thủ cùng bảng dường như không mạnh lắm. Tuy nhiên, chúng ta phải theo dõi kỹ về sự chuẩn bị của các đối thủ cạnh tranh cho Vòng loại U23 châu Á".

Ông Anurak Srikerd cho biết: "11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được tham dự VCK ở Uzbekistan. Nhìn vào đây sẽ thấy không khó khăn lắm. Tuy nhiên, nó cũng phụ thuộc vào Thai League và phải có kế hoạch làm việc theo phong độ của các cầu thủ.

Chúng tôi sẽ nhận được sự hợp tác từ phía các CLB nếu có kế hoạch cụ thể về đợt tập trung. Việc cần làm bây giờ là U23 Thái Lan phải lên danh sách những cầu thủ đủ tiêu chuẩn".

"Vì vòng loại khởi tranh từ tháng 10 nên U23 Thái Lan vẫn còn đủ thời gian. Tuy nhiên, câu hỏi bây giờ là bao giờ giải bóng đá chuyên nghiệp sẽ khởi tranh. Bây giờ chúng tôi sẽ phải chuẩn bị thật tốt trước đối thủ đầu tiên là Mông Cổ. U23 Thái Lan cần giành được chiến thắng trong trận đấu này", ông Anurak Srikerd chia sẻ thêm.

U23 Thái Lan tự tin đi tiếp ở vòng loại giải châu Á
U23 Thái Lan tự tin đi tiếp ở vòng loại giải châu Á 2022

U23 Việt Nam cũng nằm trong một bảng đấu khá dễ chịu với U23 Myanmar, U23 Đài Loan và U23 Hồng Kông. Chỉ cần không chủ quan và chơi đúng sức, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến vị trí nhất bảng để đoạt vé chính thức dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan. 

Tuyển U23 Việt Nam sẽ đá vòng loại tại Đài Loan. Với lịch thi đấu của AFC, U23 Việt Nam sẽ mở màn bằng màn so tài với Đài Loan vào ngày 23/10. Sau đó 2 ngày (25/10), chúng ta đối đầu với U23 Hong Kong. Văn Toản và các đồng đội sẽ kết thúc vòng bảng bằng trận so tài với U23 Myanmar vào ngày 27/10.

Vòng loại U23 Châu Á 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 23 - 31/10/2021 với 43 đội tuyển tham dự. Sau khi vòng đấu bảng kết thúc, 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết ((tổ chức tại Uzbekistan vào năm 2022).

Tham dự U23 châu Á 2022 là những cầu thủ sinh từ 1999 tới nay. Bởi vậy, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hữu Thắng sẽ là những trụ cột của U23 Việt Nam ở lần tham dự này.

Thầy trò ông Park từng vào tới chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, góp mặt ở vòng bảng U23 châu Á 2020. Chính vì vậy, VCK U23 châu Á 2022 sẽ là giải đấu được NHM kỳ vọng rất cao về lứa kế cận thế hệ vàng của những Quang Hải Công Phượng...

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại