Thứ năm, 25/04/2024 | 16:47
RSS

Tuyển Ấn Độ quyết lên ngôi vô địch King’s Cup 2019

Thứ ba, 28/05/2019, 10:35 (GMT+7)

Mặc dù nói rằng kết quả không phải là điều ưu tiên nhất nhưng HLV Igor Stima của đội tuyển Ấn Độ vẫn quyết tâm toàn thắng tất cả các trận tại King's Cup 2019.

Cũng giống như Việt Nam và Thái Lan, đội tuyển Ấn Độ đang tích cực chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu King’s Cup trên đất Thái Lan vào tháng 6 tới. Tại King’s Cup, đội tuyển Ấn Độ sẽ so tài với ứng cử viên vô địch Curacao tại trận bán kết một, chủ nhà Thái Lan và Việt Nam sẽ gặp nhau ở trận bán kết thứ hai.

Chia sẻ trên trang chủ của AFC, HLV Igor Stimac tự tin cùng các học trò thi đấu thành công và lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay: "Đây là giải đấu đầu tiên của tôi với ĐT Ấn Độ, vì thế tôi sẽ cố gắng xây dựng lối chơi mới cho cả đội. Đặc biệt là cải thiện khả năng sức mạnh và sức bền của các cầu thủ.

Tại King’s Cup này tôi sẽ thử nghiệm nhiều cầu thủ nhất có thể. Bởi kết quả không phải điều tôi ưu tiên nhất nhưng phải khẳng định rằng mục tiêu của tôi ở King’s Cup là phải giành chiến thắng ở cả hai trận đấu và đoạt chức vô địch".

Phát biểu này của HLV Igor Stimac chẳng khác nào một lời thách thức tới Việt Nam và Thái Lan. Ở King's Cup năm nay, cả 2 đội bóng trong khu vực Đông Nam Á đều đang rất quyết tâm giành chức vô địch để khẳng định vị thế của mình, đồng thời cải thiện vị trí trên BXH FIFA và gặp thuận lợi ở việc phân nhóm tại vòng loại World Cup 2022

Tuyển Ấn Độ không ngại Việt Nam và tự tin vô địch King's Cup
Tuyển Ấn Độ không ngại Việt Nam và tự tin vô địch King's Cup. Ảnh: Bongda

Để chuẩn bị cho Kings’ Cup 2019, Thái Lan đã có những chuẩn bị rất kỹ lưỡng về nhân sự, đội bóng xứ chùa Vàng lên danh sách sơ bộ từ khá sớm và triệu hồi toàn bộ những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài về nước tham dự giải, và không giấu diếm mục tiêu lên ngôi vô địch.

Trong khi đó, tối 27/5 vừa qua, HLV Park Hang Seo cũng chính thức công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu trên đất Thái Lan.

Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc sử bộ khung từng lên ngôi vô địch AFF Cup 2018, có bổ sung thêm Nguyên Mạnh, Văn Toản, Tuấn Anh, Tấn Sinh… Theo giới chuyên gia, đây là đội hình tương đối hoàn hảo của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại và đủ sức đánh bại người Thái trên chính sân nhà của họ.

Dự kiến vào vào ngày 1/6 tới, đội bóng áo đỏ sẽ tập trung tại Hà Nội rồi lên đường sang Thái Lan. Thầy trò Park Hang Seo sẽ ở lại Bangkok một đêm trước khi di chuyển quãng đường khoảng 400km tới Buriram trong buổi sáng 2/6.

Người Thái cũng tỏ ra khá ưu ái thầy trò HLV Par Hang Seo, khi bố trí đội tuyển Việt Nam ở khách sạn Modena of Fraser, một khách sạn có chất lượng cao, đầy đủ tiện nghi, chỉ cách sân Chang Arena hơn 200m nên rất thuận lợi cho ĐT Việt Nam trong việc tập luyện và nghỉ ngơi sau đó.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN