Thứ tư, 17/04/2024 | 02:43
RSS

BLV Quang Huy nói gì về danh sách đội tuyển Việt Nam dự King's Cup?

Thứ ba, 28/05/2019, 06:59 (GMT+7)

Nhiều CĐV tỏ ra bất ngờ khi HLV Park Hang Seo lên danh sách đội tuyển Việt Nam dự King's Cup nhưng BLV Quang Huy lại đưa ra cái nhìn khác và ủng hộ chiến lược gia người Hàn.

Chiều 27/5, HLV Park Hang Seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019. Trong số này có sự trở lại của tiền đạo Anh Đức, người trước đó đã xin rút khỏi đội tuyển Việt Nam vì tuổi tác. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của một loạt cầu thủ trẻ lần đầu lên tuyển như Tấn Sinh, Văn Toản, Tuấn Anh...

Nhận định về danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019 trên trang VTC, bình luận viên Quang Huy cho rằng đây là danh sách lý tưởng ở thời điểm hiện tại, sự xuất hiện của Anh Đức và Văn Toản là hoàn toàn hợp lý.

"Đây là danh sách lý tưởng. Quyết định gọi lại Anh Đức là hợp lý vì tuyển Việt Nam đang thiếu tiền đạo. Công Phượng từng thay Anh Đức khá thành công ở Asian Cup nhưng khi 'lão tướng' của Becamex Bình Dương đang có phong độ rất cao thì việc gọi lại sẽ giúp hàng tấn công mạnh hơn nữa.

Sự xuất hiện của Anh Đức cũng lý giải nguyên nhân tại sao Mạc Hồng Quân không góp mặt. Hồng Quân có nhiều tiến bộ nhưng hàng tiền đạo như thế đã là đủ với HLV Park Hang Seo.

Hàng phòng ngự vẫn giữ được bộ khung với những cầu thủ thông hiểu nhau. 3 thủ môn được triệu tập đều xứng đáng. Văn Lâm hiển nhiên là số 1 hiện tại, Nguyên Mạnh đang có mùa giải ấn tượng, góp công cho SLNA. Văn Toản bắt chính liên tục ở V-League, có phong độ cao và sẽ khuyến khích sự cạnh tranh.

Những cầu thủ được gọi đều xứng đáng, thầy Park cố gắng không bỏ sót ai cả, kể cả những người cũ như Anh Đức hay mới trở lại sau chấn thương như Tuấn Anh, Văn Thanh. ĐTQG hiện tại vừa có kinh nghiệm, vừa có sự kế thừa và hợp lý cho King's Cup, qua đó trui rèn cho vòng loại World Cup", BLV Quang Huy nhận định trên VTC.

BLV Quang Huy cho rằng danh sách đội tuyển Việt Nam dự King's Cup là hoàn toàn hợp l
Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự King's Cup 2019. Ảnh: Bongda

BLV Quang Huy tỏ ra háo hức và nóng lòng muốn xem sự thể hiện của Tuấn Anh tại King's Cup năm nay, bởi đây là lần đầu tiên tiền vệ gốc Thái Bình được triệu tập lên tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

"Tôi háo hức muốn xem Tuấn Anh đá thế nào dưới trướng HLV Park Hang Seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc ưa dùng mẫu tiền vệ công thủ toàn diện, còn Tuấn Anh chưa bao giờ có thế mạnh phòng ngự. Cách HLV Park Hang Seo dùng Tuấn Anh ra sao cũng rất đáng để chờ đợi. 

Tuấn Anh cùng các đồng đội cũ ở U19 Việt Nam như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy,... vẫn hợp nhau và có độ ăn ý nhất định. HLV Park Hang Seo gọi Tuấn Anh để giải đáp nhiều dấu hỏi lâu nay.

Dưới thời ông Park, chưa bao giờ Tuấn Anh được triệu tập. Ông gọi tiền vệ này để giải đáp cho mình và cho công luận rằng liệu Tuấn Anh sẽ thích nghi thế nào trong chiến thuật của tuyển Việt Nam. Đó cũng có thể coi là cách HLV Park Hang Seo thử thách Tuấn Anh.

Nếu tiền vệ này không thích nghi được, ông sẽ gọi Khắc Ngọc, Văn Thuận,... Các cầu thủ không được gọi cũng rất hay, nhưng đấy là điều chúng ta phải chấp nhận ở mọi cuộc tuyển chọn. Tiếc cho các cầu thủ, song việc gọi ai còn phải tuỳ quan điểm HLV và danh sách triệu tập luôn có hạn", BLV Quang Huy chia sẻ.

Theo BLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, việc HLV Park Hang Seo sử dụng bộ khung là U23 Việt Nam là hoàn toàn hợp lý, vì lứa cầu thủ này có sức trẻ và sự hiểu nhau.

"Bộ khung của thầy Park là những tuyển thủ U23 ngày nào vì họ sung sức và hiểu nhau. CLB TP.HCM hay CLB Sài Gòn thành công chủ yếu nhờ sức mạnh tập thể và vai trò của HLV. Những đội bóng này cũng có nhiều cầu thủ giỏi như Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Ngọc Duy, Quốc Phương,... song để chói sáng và thay thế những học trò quen thuộc của ông Park thì khó. Các đội bóng có lẽ cũng hiểu điều này", BLV Quang Huy khẳng định.

Cũng theo BLV Quang Huy những cầu thủ trẻ như Văn Toản (CLB Hải Phòng) hay Tấn Sinh (CLB Quảng Nam) được triệu tập lên tuyển đợt này là hoàn toàn xứng đáng và cũng là sự chuẩn bị cho SEA Games cuối năm nay.

"Văn Toản bắt vững ở V-League và xứng đáng được gọi lên cạnh tranh, chứ không phải được gọi lên chỉ để 'cài cắm' cho SEA Games. Tấn Sinh chơi tốt ở vòng loại U23 châu Á nên ông Park muốn cầu thủ này được dấn thêm một bước. Đây là phần thưởng cho sự tiến bộ, đồng thời khích lệ Tấn Sinh bởi cầu thủ này không thường xuyên đá chính ở Quảng Nam.

Ngoài ra, Tấn Sinh cùng Đình Trọng từng là bộ đôi trung vệ ở U20 Việt Nam dự U20 World Cup, đó cũng có thể là cơ sở để HLV Park Hang Seo trao cơ hội", BLV Quang Huy kết luận.

Theo thông báo từ nước chủ nhà của King's Cup,  đội tuyển Việt Nam được bố trí ở khách sạn Modena of Fraser, một khách sạn có chất lượng cao, đầy đủ tiện nghi, chỉ cách sân Chang Arena hơn 200m nên rất thuận lợi cho ĐT Việt Nam trong việc tập luyện và nghỉ ngơi sau đó.

Dự kiến,vào ngày 1/6, đội bóng áo đỏ sẽ tập trung tại Hà Nội rồi lên đường sang Thái Lan. Thầy trò Park Hang Seo sẽ ở lại Bangkok một đêm trước khi di chuyển quãng đường khoảng 400km tới Buriram trong buổi sáng 2/6.

King’s Cup 2019 diễn ra từ 5 tới ngày 8/6 tại Thái Lan. Tuyển Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà ở trận bán kết hai vào lúc 19h45 ngày 5/6. Trước đó vào lúc 15h30 sẽ là trận bán kết một giữa Ấn Độ và Curacao.

Trận tranh hạng ba sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 8/6, trong khi đó trận chung kết của giải sẽ diễn ra vào lúc 19h45 cùng ngày. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng một lần dự giải King’s Cup vào năm 2006, cùng Thái Lan, Kazakhstan và Singapore. Ở giải đấu năm đó, Việt Nam vào tới trận chung kết và chịu thua 1-3 trước đội chủ nhà.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN