Thứ năm, 18/04/2024 | 09:49
RSS

Tuyên án chung thân kẻ đâm chết người đưa bạn đi cấp cứu

Thứ hai, 06/07/2020, 16:30 (GMT+7)

Sáng 6/7, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Trần Ngọc Hiếu (35 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên) án chung thân về tội Giết người.

Sáng 6/7, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên án đối với 6 bị cáo phạm tội 'Giết người' và 8 bị cáo 'Gây rối trật tự công cộng' xảy ra tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tù chung thân về tội 'Giết người' với Trần Ngọc Hiếu (35 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên); còn Trần Văn Tiến (18 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) 15 năm tù. Bốn bị cáo Trịnh Chí Tâm (49 tuổi), Trịnh Chí Tuyền (20 tuổi), Lê Minh Công (29 tuổi) và Lâm Phú (29 tuổi, cùng ngụ huyện Mỹ Xuyên) cùng mức án 12 năm tù.

8 cáo còn lại phạm tội 'Gây rối trật tự công cộng' gồm Trần Đường Khởi (25 tuổi) bị tuyên án cao nhất (4 năm tù). 7 người còn lại là Huỳnh Phi Long, Nguyễn Văn Sang, Lý Hoàng Phúc, Trà Chí Bảo, Nguyễn Văn Dương, Thái Thanh Phụng và Mai Tài (cùng ngụ huyện Mỹ Xuyên), mỗi người bị tuyên từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù.

Tuyên án chung thân kẻ đâm chết người đưa bạn đi cấp cứu
Hình ảnh từ phiên tòa. Ảnh: Báo Thanh tra

Theo hồ sơ tố tụng, do có mâu thuẫn với nhau từ nhiều ngày trước nên đêm 10/10/2019, Hiếu cùng Trần Văn Tiến (18 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng), Trịnh Chí Tâm (49 tuổi), Trịnh Chí Tuyền (20 tuổi, con của Tâm), Lê Minh Công (29 tuổi) và Lâm Phú (29 tuổi, cùng ngụ huyện Mỹ Xuyên) mang hung khí đến khu vực cầu Đình của thị trấn Mỹ Xuyên để chém nhóm đối phương rồi bỏ về gần nơi Hiếu ở trọ.

Hay tin Huỳnh Phi Long (25 tuổi, còn gọi là Quậy) và Nguyễn Văn Sang (30 tuổi, cùng ngụ thị trấn Mỹ Xuyên) bị nhóm của Hiếu chém trọng thương, anh Liên Tấn Tài (27 tuổi) dùng xe máy chở hai người bạn này vào bệnh viện cấp cứu.

Khi đi ngang khu vực nhóm của Hiếu đang đứng, anh Tài bị Hiếu dùng cây chĩa (thanh sắt có đầu nhọn) đâm vào ngực tử vong.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN