Thứ năm, 24/10/2024 | 16:30
RSS

Tướng Mỹ hàng đầu cảnh báo Nga vẫn có một lực lượng chiến đấu nguy hiểm chưa từng tung vào cuộc chiến Ukraine

Thứ năm, 24/10/2024, 16:30 (GMT+7)

Quân đội Nga vẫn có lực lượng chiến đấu nguy hiểm 'hầu như không bị ảnh hưởng' bởi cuộc chiến ở Ukraine, tướng Mỹ hàng đầu ở châu Âu cảnh báo.

Binh lính Nga nạp tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào bệ phóng trong quá trình huấn luyện vũ khí hạt nhân chiến thuật vào tháng 6.  Ảnh AP

Nga đã chịu tổn thất đáng kể ở Ukraine, nhưng quân đội nước này vẫn có lực lượng chiến đấu nguy hiểm hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột, vị tướng hàng đầu của Mỹ tại châu Âu cảnh báo trong tuần này.

Tướng Christopher Cavoli, tư lệnh Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Hội đồng Đại Tây Dương rằng: "Chúng ta thấy quân đội Nga hoạt động ở Ukraine và những đòn tấn công mà họ phải chịu phải được xem xét trong bối cảnh toàn bộ cơ cấu quân sự của họ".

Cavoli, cũng là Tổng tư lệnh liên minh NATO tại châu Âu, cho biết Nga vẫn còn các lực lượng "hầu như không bị ảnh hưởng" bởi cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm lực lượng không quân tầm xa, lực lượng tên lửa chiến lược, các đơn vị phòng thủ và tài sản dưới nước. Ông cho biết hầu hết lực lượng không quân chiến thuật của Moscow vẫn chưa tham gia vào cuộc xung đột.

"Vì vậy, mặc dù đã có những tổn thất đáng kể trên bộ, nhưng trong phần còn lại của cơ cấu quân sự Nga, vẫn còn một lượng lớn năng lực - cả vũ khí thông thường và hạt nhân - và vì vậy cần phải ghi nhớ điều đó", Cavoli cho biết trong cuộc phỏng vấn video với nhóm nghiên cứu được công bố vào ngày 22/10.

Trong suốt cuộc chiến, Nga đã nỗ lực phô trương năng lực quân sự của mình vượt ra ngoài Ukraine, như tiến hành các cuộc tập trận tàu ngầm ở Biển Baltic và tăng cường hoạt động dưới nước ở Đại Tây Dương, điều khiển máy bay quân sự cùng Trung Quốc gần Alaska, tiến hành các cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu hạt nhân và cố gắng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa mới .

Tuy nhiên, các cuộc biểu dương lực lượng quân sự của Moscow ở nước ngoài diễn ra trong bối cảnh nước này đang phải chịu những tổn thất ở Ukraine.

Tình báo phương Tây ước tính rằng Nga đã phải chịu hơn 600.000 thương vong kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine và trung bình mỗi ngày có hơn 1.200 thương vong — một xu hướng có khả năng sẽ tiếp tục. Trong khi đó, Moscow được cho là đã mất một lượng lớn thiết bị quân sự, bao gồm hàng nghìn xe tăng và xe bọc thép. Tuy nhiên, phía Nga bác bỏ những thông tin này.

Trong cuộc phỏng vấn với Hội đồng Đại Tây Dương, ông Cavoli giải thích rằng mặc dù lực lượng mặt đất của Nga phải chịu tổn thất nghiêm trọng khi chiến đấu ở Ukraine, Moscow đã có những bước tiến đáng kể để xây dựng lại lực lượng. 
Cavoli cho biết: "Lực lượng quân sự — lực lượng bộ binh — bên trong Ukraine hiện nay lớn hơn đáng kể so với lực lượng bộ binh có mặt ở đó vào đầu cuộc chiến, vì vậy, quân đội Nga thực sự đã phát triển trong giai đoạn này".

Những phát biểu của Cavoli tuần này báo hiệu những cảnh báo mới nhất của ông về mối đe dọa liên tục từ Nga. Vị tướng Mỹ này cũng giống như các quan chức cấp cao khác của Mỹ đã nhiều lần nói trong vài tháng qua rằng Moscow vẫn nguy hiểm và đang bù đắp cho những tổn thất trong chiến tranh.

PV (Theo BI)
Theo Dân Việt