Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:54
RSS

Tuấn Anh không hài lòng với công tác trọng tài ở trận hòa Bình Dương

Thứ tư, 14/09/2022, 08:23 (GMT+7)

Theo tiền vệ Tuấn Anh, trọng tài bắt trận HAGL - Bình Dương đã không hoàn thành nhiệm vụ và đội bóng phố Núi xứng đáng có được chiến thắng ở vòng đấu này.

Phải thi đấu trên sân khách nhưng HAGL nhập cuộc khá tốt và có bàn mở tỉ số từ phút 35 do công của Văn Toàn. Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau đó, Welington lập công giúp Bình Dương gỡ 1-1, giữ lại 1 điểm cho đội chủ nhà.

Đáng nói ở phút 42, HAGL dường như đã bị mất oan một quả phạt đền. Công Phượng đi bóng khéo léo và khi chọc khe thuận lợi cho Văn Toàn băng vào vòng cấm. Tiền vệ gốc Hải Dương tính đi bóng qua thủ môn Sơn Hải của đội chủ nhà và ngã trong khu cấm địa của đội bóng đất Thủ nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Pha quay châm trên sóng truyền hình sau đó cho thấy cầu thủ của HAGL dường như đã bị phạm lỗi.

Nói về trận đấu này, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL cho hay: “Đây là trận đấu mà một vài quyết định của trọng tài có ảnh hưởng. Dĩ nhiên trong bóng đá có những tình huống như thế và trong cuộc chơi, mình phải chấp nhận thôi. HAGL đã tấn công tốt và xứng đáng hơn một kết quả hòa”.

Tuấn Anh không hài lòng với công tác trọng tài ở trận hòa Bình Dương
Tuấn Anh không hài lòng với công tác trọng tài ở trận hòa Bình Dương ở vòng 16 V.League

Trong 4 trận gần nhất, HAGL chỉ có 2 điểm và đang rất thất thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2022. “Tôi nghĩ có khá nhiều nguyên nhân. Tôi chỉ là một người trong cuộc nên rất khó đưa ra nhận định”, Tuấn Anh nói thêm.

Tuấn Anh sẽ trở lại ĐT Việt Nam chuẩn bị cho giải Tam hùng ở cuối tháng 9 tới. Về điều này tiền vệ gốc Thái Bình cho hay: “Cá nhân tôi khi được triệu tập lên ĐT Việt Nam luôn cảm thấy rất vinh dự. Dù chỉ là những trận giao hữu nhưng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức và thể hiện khả năng của mình.

Trong khi đó, HLV Lư Đình Tuấn của Bình Dương hài lòng với 1 điểm có được trước HAGL ở vòng 16 V.League 2022. HLV Đình Tuấn cho hay: "Cậu ấy thi đấu rất tốt và liên tục uy hiếp thủ môn của chúng tôi. Đánh giá về phong độ các cầu thủ HAGL thì tôi nhường cho HLV của họ. Lý do Văn Toàn rời sân có thể vì đau hoặc một lý do gì đó".

Trước câu hỏi đặt ra về việc cầu thủ Bình Dương đá rát với Công Phượng, ông Tuấn nói: "Phong cách của tôi là kỹ thuật. Tôi không chỉ đạo cầu thủ kém sát một cầu thủ. Bóng đá là môn thể thao va chạm nên việc này là bình thường".

Vào ngày 15/9, 31 cầu thủ Việt Nam có tên trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam sẽ hội quân ở TP.HCM chuẩn bị cho giải Tam hùng, giải đấu tập dượt cho AFF Cup cuối năm nay.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại