Thứ năm, 25/04/2024 | 22:00
RSS

Tuấn Anh bị chấm điểm thấp nhất tuyển Việt Nam

Thứ sáu, 12/11/2021, 07:19 (GMT+7)

Theo trang SofaScore, tuyển Việt Nam chỉ được chấm điểm số khá thấp - 6,65, so với đối thủ Nhật Bản (7,05).

Với đội đẳng cấp thua kém, tuyển Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ trước một Nhật Bản với nhiều ngôi sao trong đội hình, qua đó thất thủ với tỷ số 0-1 trước đội bóng tới từ xứ Mặt trời mọc.

Thua với cách biệt tối thiểu trước Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam vẫn trắng tay sau 5 trận đấu ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, nối dài chuỗi trận toàn thua lên con số 6, và là trận đầu tiên đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong khi đó người Nhật sống dậy cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2022 với chiến thắng này khi ở trận đấu trước đó tuyển Úc và Saudi Arabia hòa nhau với tỷ số 0-0 trong một thế trận khá cân bằng.

Theo trang SofaScore, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam được chấm điểm số khá thấp - 6,65, so với đối thủ Nhật Bản (7,05). Đáng chú ý, Tuấn Anh - cầu thủ đầu tiên bị HLV Park Hang Seo thay ra, phải nhận điểm số thấp nhất là 6,3.

Tuấn Anh được trang quốc tế chấm điểm thấp nhất tuyển Việt Nam
Tuấn Anh được trang quốc tế chấm điểm thấp nhất tuyển Việt Nam ở trận thua Nhật Bản

Ở trận đấu này Tuấn Anh như mất hút trên sân và không thể hiện được khả năng vốn có khiến người hâm mộ có phần thất vọng. Trong khi Hoàng Đức thi đấu khá tròn vai và được chấm 7,0 điểm từ trang SofaScore.

Được chấm cao nhất bên phía Việt Nam là thủ thành Tấn Trường (7,3 điểm), dù thể thủng lưới một bàn, song nhìn chung Tấn Trường chơi chắc chắn, nhất là những pha bóng bổng và cản phá được cú sút hiểm hóc của Shibasaki ở phút 81.

Phan Văn Đức được vào sân trong hiệp hai nhưng thi đấu vô cùng mờ nhạt qua đó chỉ được chấm 6,4 điểm. Ở phía bên kia chiến tuyến, cầu thủ nhận được điểm số cao nhất trong đội hình Nhật Bản chính là Junya Ito - cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu với 7,9. Nhận điểm số cao tiếp theo là 3 tiền vệ đội tuyển Nhật Bản Ao Tanaka, Minamino và Wataru Endo.

Sau trận thua này, vào lúc 19h ngày 16/11 tới đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Saudi Arabia trên sân nhà trong khuôn khổ trận lượt về vòng loại World Cup 2022 đối thủ từng qua chúng ta với tỷ số 3-1 ở lượt đi.

 

Nguyễn Nguyễn
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại