Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:27
RSS

Thắng tối thiểu Việt Nam, Nhật Bản 'sáng cửa' dự World Cup 2022

Thứ năm, 11/11/2021, 20:58 (GMT+7)

Giành chiến thắng tối thiểu Việt Nam trên sân Mỹ Đình, tuyển Nhật Bản sống lại cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2022.

Trước một Nhật Bản vượt trội về đẳng cấp và đang rất khát điểm, tuyển Việt Nam ra sân với những quân bài tốt nhất của mình với Công Phượng đá cặp với Tiến Linh trên hàng công. Ở bộ ba tiền vệ, Tuấn Anh chơi thấp nhất, sau Quang Hải và Hoàng Đức. Trong khi Hồng Duy và Văn Thanh án ngữ hai biên.

Hai đội nhập cuộc chủ động sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Ngay phút thứ 6, đội bạn đã sở hữu tình huống nguy hiểm khiến người hâm mộ Việt Nam thót tim.

Bóng được chuyền sệt từ cánh phải vào giữa sát vạch 16m50 bên phần sân Việt Nam và không bóng áo đỏ nào theo kèm Minamino, rất may trong tình huống này cầu thủ của Liverpool đã đặt lòng ra ngoài trong tư thế thoải mái. 4 phút sau tình huống trên, Tiến Linh có bóng và tung ra cú dứt điểm từ xa bóng đi rất có lực tuy nhiên không trúng khung thành.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội ở phút thứ 11, tới phút thứ 17 bàn thắng đã tới với đội tuyển Nhật Bản. Trong một pha lên bóng nhanh, Minamino thoát xuống rất nhanh đón bóng của đồng đội, bình tĩnh quan sát rồi mới đưa bóng vào trong cho Ito ập vào dứt điểm cận thành tung lưới Tấn Trường đem về lợi thế cho đội nhà.

Tuyển Nhật Bản thắng sát nút Việt Nam trên sân Mỹ Đình
Tuyển Nhật Bản thắng sát nút Việt Nam trên sân Mỹ Đình

Nửa cuối hiệp một hai đội chơi ăn miếng trả miếng, tuy nhiên Nhật Bản vẫn là đội bóng kiểm soát bóng tốt hơn và có nhiều tình hướng nguy hiểm hơn.

Tới phút thứ 41, Nhật Bản thêm một lần đưa được bóng vào lưới của tuyển Việt Nam. Cầu thủ mở tỷ số Ito đột phá từ giữa sân, dùng hai nhịp loại bỏ Văn Thanh rồi tung cú sút vào góc cao hạ gục nốt Tấn Trường. Tuy nhiên, trọng tài chính đã quyết định dừng trận đấu để nghe tư vấn từ tổ VAR.

Sau khi xem kỹ lại tình huống qua màn hình, ông Hassan xác định cú sút của Ito đã chạm vào đầu Tanaka trước khi đi vào lưới mà số 17 của Nhật Bản đã rơi vào vị trí việt vị. Do đó, bàn thắng của Ito không được công nhận. Đây là lần đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chúng ta được hưởng lợi từ quyết định của VAR.

Bước sang hiệp hai, Nhật Bản vẫn là đội chiếm thế chủ động trên sân, trong khi tuyển Việt Nam vẫn không thể tấn công để có được bàn thắng san bằng cách biệt. Cuối trận, Văn Đức, Văn Toàn, Xuân Trường lần lượt vào sân và thế trận có phần khởi sắc hơn đôi chút so với đội chủ nhà.

Tuy vậy, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Nhật Bản. Đây đã là trận thua thứ 5 liên tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Trong khi đó, với chiến thắng này tuyển Nhật Bản sống dậy cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2022 khi ở trận đấu trước đó, tuyển Úc và Saudi Arabia đã hòa nhau với tỷ số 0-0.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại