Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:07
RSS

Từ tháng sau Trung Quốc có thể bắt đầu dùng vaccine phòng Covid-19

Thứ sáu, 06/03/2020, 20:17 (GMT+7)

Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết nếu đúng tiến độ, nước này có thể sử dụng một số vaccine phòng Covid-19 trong thử nghiệm lâm sàng hoặc các trường hợp khẩn cấp vào tháng sau.

Trung Quốc có thể bắt đầu dùng vaccine phòng Covid-19 từ tháng sau
Các nghiên cứu vaccine của Trung Quốc đang tiến triển thuận lợi - Ảnh: REUTERS

Tờ South China Morning Post ngày 6/3 dẫn lời ông Zheng Zhongwei - Giám đốc Trung tâm phát triển khoa học kỹ thuật của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), khẳng định nghiên cứu vaccine ngừa covid-19 của Trung Quốc vẫn diễn ra thuận lợi.

Trung Quốc hiện đang theo đuổi 5 hướng để phát triển vaccine và tất cả đều tiến triển tốt.

Tuy nhiên, theo ông Zheng, Trung Quốc vẫn đang nghiên cứu thêm về chủng virus corona mới và có thể đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình phát triển vaccine.

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc bản tiếng Anh (CGTN) dẫn lời quan chức NHC cho biết theo các luật và quy định liên quan, một số văcxin ngừa virus corona chủng mới dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp hoặc thử nghiệm lâm sàng vào tháng 4/2020.

Trong khi đó, ông Ding Xiangyang, thành viên chính quyền trung ương tham gia giám sát việc chống dịch ở tỉnh Hồ Bắc, cũng xác nhận việc đưa vaccine vào thử nghiệm lâm sàng vào tháng sau.

Hãng tin Reuters dẫn lời giáo sư Zheng Gangtie, Trưởng nhóm thiết kế robot tại Đại học Thanh Hoa cho biết vừa chế tạo thành công cánh tay robot này sẽ giúp cứu người trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Các nhiệm vụ như siêu âm, lấy dịch họng, nghe âm thanh nội tạng cơ thể thường do bác sĩ tự làm. Nhưng với robot gắn camera này, các nhân viên y tế không cần ở cùng phòng với bệnh nhân, hay thậm chí là điều khiển chúng từ một thành phố khác.

Robot này tốn 72.000 USD để chế tạo, gần như tự động hoàn toàn và có thể tự khử trùng sau khi tiếp xúc với bệnh nhân.

Giáo sư Zheng cho biết ông nảy ra ý tưởng chế tạo cánh tay robot trong dịp Tết Nguyên đán, thời điểm số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tăng mạnh ở Trung Quốc. Các đồng nghiệp nói với ông rằng vấn đề lớn nhất trong cuộc chiến với dịch là việc các nhân viên y tế bị nhiễm bệnh.

Hiện nhóm của ông Zheng đang có 2 robot đã qua thử nghiệm tại các bệnh viện Bắc Kinh. Một robot vẫn đang ở phòng nghiên cứu của trường đại học, robot còn lại đang được dùng ở Bệnh viện Liên hiệp Vũ Hán, nơi các bác sĩ đang học sử dụng nó.

Nếu như theo đúng kế hoạch, robot này có thể được đưa vào sử dụng tại Vũ Hán kể từ ngày 8/3 tới.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN