Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:35
RSS

Từ ngày 10/1/2023, TP HCM chính thức cấm xe giường nằm vào nội đô

Thứ sáu, 30/12/2022, 17:28 (GMT+7)

Nhằm giảm ùn tắc giao thông và tình trạng “xe dù, bến cóc”, TP HCM sẽ cấm xe khách giường nằm vào nội đô từ ngày 10/1/2023.

Sự kiện:
TP.HCM

Ngày 30/12, ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP HCM vừa ký văn bản Số 5088/UBND-ĐT về tổ chức giao thông đối với ô tô khách có giường nằm trên địa bàn thành phố.

Văn bản này nêu rõ, nhằm giảm tối đa nguy cơ ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách và hạn chế tình trạng đón, trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố, UBND TP HCM đồng ý chủ trương thực hiện phương án cấm xe khách giường nằm vào nội đô. Thời gian áp dụng từ ngày 10/1/2023 của Sở Giao thông vận tải.

Theo phương án này, ô tô khách có giường nằm bị cấm lưu thông vào khu vực nội đô được giới hạn bởi vành đai các tuyến đường: Quốc lộ 1 - đường Nguyễn Văn Linh - đường Võ Chí Công - đường Nguyễn Thị Định - đường Đồng Văn Cống - đường Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1. Thời gian cấm lưu thông, từ 6h giờ đến 22h.

Các xe khách giường nằm được lưu thông không hạn chế thời gian vào 2 hành lang ra vào bến xe Miền Tây và bến xe Miền Đông: Hành lang ra vào bến xe Miền Tây là Quốc lộ 1 - đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây và ngược lại; Hành lang ra vào bến xe Miền Đông là Quốc lộ 1 - Quốc lộ 13 - đường Đinh Bộ Lĩnh - bến xe Miền Đông - Quốc lộ 13 - Quốc lộ 1.

Từ ngày 10/1/2023, TP HCM chính thức cấm xe giường nằm vào nội đô

Ảnh minh họa

UBND TP HCM giao Sở Giao thông vận tải thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện để có phương án tổ chức giao thông linh hoạt, kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn của TP HCM. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban An toàn giao thông thành phố, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi người dân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn về phương án tổ chức giao thông nêu trên.

Ngoài ra, UBND TP HCM giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đối với hoạt động của phương tiện xe ô tô khách có giường nằm trên địa bàn phát hiện và xử lý nghiêm, đối với các vi phạm về an toàn giao thông, nhất là hành vi dừng, đỗ, đón, trả khách sai quy định.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải TP HCM đã đề xuất Thành phố phương án cấm xe khách giường nằm vào nội đô từ 6 - 22h hàng ngày. Trong thời gian trên, xe khách giường nằm chỉ được tlưu thông heo vành đai gồm tuyến Quốc lộ 1 - đường Nguyễn Văn Linh - đường Võ Chí Công - đường Đồng Văn Cống - đường Mai Chí Thọ và Xa lộ Hà Nội.

Đối với những xe ra vào Bến xe Miền Đông cũ và Bến xe Miền Tây, xe khách giường nằm được phép lưu thông không hạn chế thời gian vào 2 hành lang ra vào 2 bến xe này. Cụ thể, hành lang để xe khách giường nằm ra vào bến xe Miền Đông là Quốc lộ 1- Quốc lộ 13 – Đinh Bộ Lĩnh – Bến xe Miền Đông và ngược lại; hành lang để xe giường nằm ra vào vào bến xe Miền Tây gồm các tuyến Quốc lộ 1 – đường Kinh Dương Vương – Bến xe Miền Tây và ngược lại.

Phương án cấm xe khách giường nằm vào nội đô theo vành đai trên đã được Sở Giao thông vận tải lấy ý kiến rộng rãi. Hoan nghênh quyết định này của TP HCM, đại diện một doanh nghiệp vận tại khách liên tỉnh tại thành phố cho rằng, việc cấm xe khách vào khu vực trung tâm không ảnh hưởng đến vận chuyển khách du lịch theo tour vì loại hình này chủ yếu dùng xe ghế ngồi.

Ngoài giúp kéo giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông cho khu vực nội đô, việc cấm xe khách giường nằm vào khu vực này còn góp phần xóa "bến cóc, xe dù" ở trung tâm thành phố. Việc này còn góp phần “cứu” doanh nghiệp vận tải khách liên tỉnh cũng như các bến xe và hoạt động vận tải khách công cộng ở nội thành do bị cạnh tranh không sòng phẳng.  

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại