Thứ năm, 25/04/2024 | 06:27
RSS

Từ ca dương tính Covid-19 sau 23 ngày khám ở Bạch Mai: Phải kéo dài thời gian cách ly?

Thứ hai, 06/04/2020, 16:09 (GMT+7)

Đây là thông tin được Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội hôm nay.

Sáng 6/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Tại cuộc họp, Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, từ công tác rà soát, Hà Nội đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với Covid-19 ở huyện Mê Linh có tiền sử đến khám tại Khoa miễn dịch dị ứng của BV Bạch Mai

Cụ thể, hồi 9h 15 ngày 6/4, kết quả xét nghiệm sàng lọc Covid-19 của anh Quách Quang T, sinh năm 1973, địa chỉ: Xóm Bàng, xã Mê Linh, huyện Mê Linh đến khám điều trị ngoại trú tại khoa Dị ứng miễn dịch, BV Bạch Mai vào ngày 12/3, đến ngày 4/4, người này mới lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm cho dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 5/4.

Người này cho biết không giao tiếp với ai từ ngày khám ở Bệnh viện Bạch Mai. Như vậy ca bệnh này phải 23 ngày mới phát hiện dương tính.

Bệnh nhân khám ở Bạch Mai, 23 ngày sau mới phát hiện nhiễm Covid-19
CDC hà Nội mới ghi nhận một trường hợp ​bệnh nhân khám ở Bạch Mai nhưng 23 ngày sau mới phát hiện nhiễm Covid-19.

Khi nghe báo cáo về ca bệnh này, Chủ tịch Hà Nội đề nghị cần nhìn nhận rõ, không được chủ quan vì BV Bạch Mai là ổ dịch có nguy cơ tiềm tàng lớn nhất.

"Có khoảng 20.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua. Vì vậy, có lẽ phải kéo dài thời gian cách ly, không dừng lại 14 ngày như hiện nay, trước mắt có thể phải cách ly thêm 14 ngày nữa" - ông Chung cho hay.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, hiện nay, Hà Nội đã tổ chức cách ly và giám sát sức khỏe đối với 3.501 trường hợp người đi nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 7/3 đến nay, đã lấy được 3.022 mẫu xét nghiệm (2.972 trường hợp có kết quả âm tính; 04 trường hợp có kết quả dương tính; còn lại chưa có kết quả). Hiện tại còn 239 trường hợp còn theo dõi sức khỏe do chưa qua 14 ngày.

Riêng tại Bệnh viện Bạch Mai, tính đến 5/4, cơ  quan chức năng đã rà soát được 25.305 trường hợp tại cộng đồng, đã lấy xét nghiệm được 12.802 trường hợp, kết quả 4.405 âm tính, 4 dương tính, còn lại đang chờ kết quả.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN