Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:21
RSS

Từ 25/4, đường sắt khôi phục nhiều đôi tàu Bắc - Nam phục vụ cao điểm lễ 30/4

Chủ nhật, 24/04/2022, 11:19 (GMT+7)

Trước nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, ngành đường sắt đã chạy lại đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2 và kéo dài hành trình Hà Nội - TP.HCM như cũ đối với đôi tàu SE3/SE4.

Từ 25/4, đường sắt khôi phục nhiều đôi tàu Bắc - Nam phục vụ cao điểm lễ 30/4

Từ 25/4, đường sắt khôi phục nhiều đôi tàu Bắc - Nam phục vụ cao điểm

Mới đây, đại diện công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết ngành đường sắt sẽ chính thức mở bán vé tàu Thống nhất phục vụ hành khách đi lại trong đợt cao điểm vận tải hè 2022 từ 26/5-21/8.

Thời gian qua, nhu cầu hành khách sụt giảm mạnh vì ảnh hưởng dịch, đường sắt tạm ngừng chạy đôi tàu SE1/SE2; Rút ngắn hành trình đôi tàu SE3/SE4 chỉ chạy giữa Đà Nẵng - Sài Gòn. Hiện tại, bước vào lễ 30/4 và cao điểm hè, lượng hành khách đi lại bằng đường sắt tăng đột biến. Vì thế, ngành đường sắt sẽ vận hành lại các đôi tàu Bắc - Nam để phục vụ nhu cầu hành khách.

Theo đó, từ 8 giờ ngày 25/4, đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2 sẽ được chạy lại và đôi tàu SE3/SE4 sẽ được khôi phục hành trình Bắc - Nam như trước. Như vậy, đường sắt mở bán 4 đôi tàu khách Thống nhất chạy hàng ngày trên tuyến Bắc - Nam gồm: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8. 

Từ 25/4, đường sắt khôi phục nhiều đôi tàu Bắc - Nam phục vụ cao điểm lễ 30/4

Đường sắt khôi phục các đôi tàu Bắc - Nam phục vụ hành khách. Ảnh: L.S

Lịch chạy các tàu như sau: Chiều Hà Nội - Sài Gòn, tàu SE1 xuất phát ga Hà Nội lúc 22 giờ 15, đến ga Sài Gòn lúc 6 giờ 32; Tàu SE3 xuất phát lúc 19 giờ 25, đến lúc 5 giờ 47. Tàu SE5 xuất phát lúc 15 giờ 45, đến lúc 4 giờ 45. Tàu SE7 xuất phát lúc 6 giờ 00, đến lúc 17 giờ 10.

 

Chiều Sài Gòn - Hà Nội, tàu SE2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21 giờ 10, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 40. Tàu SE4 xuất phát lúc 19 giờ 00, đến lúc 5 giờ 00;.Tàu SE6 xuất phát lúc 16 giờ 00, đến lúc 4 giờ 17. Tàu SE8 xuất phát lúc 6 giờ 00, đến lúc 19 giờ 12.

Ngoài ra, để phục vụ hành khách đi lại trên các tuyến, đường sắt còn tổ chức các mác tàu khu đoạn như NA1/NA2, SE35/SE36 giữa Hà Nội - Vinh, QB1/QB2 giữa Hà Nội - Đồng Hới, SE17/SE18 giữa Hà Nội - Huế...

Khu vực phía Nam có các mác tàu: SPT1/SPT2 giữa Sài Gòn - Phan Thiết, SNT1/SNT2, SNT3/SNT4 giữa Sài Gòn - Nha Trang, SQN1/SQN2 giữa Sài Gòn - Quy Nhơn, SE25/SE26 giữa Sài Gòn - Quảng Ngãi, SE21/SE22 giữa Sài Gòn - Đà Nẵng...

Hiện tại, ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trang bán vé ngành đường sắt, các chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 29 và 30/4 đã được bán hết vé. Đại diện ga Sài Gòn cho biết, vì số lượng khách đi tàu tiếp tục tăng cao nên đơn vị đã "cạn" vé tàu, chỉ còn một vài vé lẻ để phục vụ hành khách.

Linh San
Theo Dân Việt