Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:43
RSS

'Truyền nhân' của Văn Toàn muốn chứng minh năng lực với HLV Philippe Troussier

Thứ tư, 19/08/2020, 15:42 (GMT+7)

Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng tỏ ra hào hứng khi được HLV Philippe Troussier triệu tập lên U19 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á 2020.

Sự kiện:
U19 quốc gia

 Là tài năng trẻ hàng đầu của lò PVF và bóng đá Việt Nam, việc Nguyên Hoàng bị gạch tên trong đội hình U19 Việt Nam hướng tới vòng loại U19 châu Á 2020 hồi tháng 10/2019 khiến không ít người bất ngờ. 

Không nản lòng, Nguyên Hoàng hăng say tập luyện hang say tập luyện và thi đấu tuyệt hay trong màu áo U19 PVF và giúp đội bóng này lên ngôi vô địch U19 quốc gia 2020 một cách xứng đáng đồng thời được CLB Sài Gòn FC chiêu mộ để thi đấu ở V.League.

Niềm vui lối tiếp niềm vui, khi mới đây Võ Nguyên Hoàng đã được HLV Philippe Troussier triệu tập lên U19 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á 2020 diễn ra vào cuối năm nay.

Được triệu tập lên U19 Việt Nam, Nguyên Hoàng tỏ ra phấn khích: "Đây là cơ hội hoàn toàn mới đối với em khi trước đó em không có tên ở vòng loại châu Á cùng U19 Việt Nam. Em sẽ cố gắng hết sức để các HLV thấy được mình có khả năng" - theo PVF.

Đánh giá về Nguyên Hoàng của lò PVF, HLV Philippe Troussier từng nhận xét: "Võ Nguyên Hoàng là cầu thủ ưu tú nhất lứa tuổi này. Tài năng và trình độ của Hoàng đã được khẳng định từ năm 2019 khi được gọi lên đội tuyển U22 chuẩn bị SEA Games 30 cũng như các giải đấu của U19 Việt Nam. Nguyên Hoàng là tiền đạo có đầy đủ tố chất về thể hình, sức mạnh và khát khao. Tôi coi cậu ấy là biểu tượng cho những nỗ lực và khát khao hướng đến mục tiêu cao hơn".

Võ Nguyên Hoàng chính là tiền đạo hàng đầu của U19 PVF trong nhiều năm qua, cầu thủ này sở hữu nên tảng thể lực sung mãn và kỹ thuật tuyệt vời, được người hâm mộ đặt biệt danh là "tiểu Văn Toàn".

Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng
Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng-tài năng trẻ của lò PVF

Trong quá khứ, tiền đạo của PVF từng giành được nhiều giải thưởng cao quý cả giải cá nhân lẫn CLB. Cụ thể, năm 2017 Nguyên Hoàng cùng U15 Việt Nam vô địch U15 Đông Nam Á trên đất Thái Lan, vô địch U15 quốc gia cùng U15 PVF. 2018 là hạng Ba U17 quốc gia, Vô địch U17 Elite Gothia Cup. 2019 là Á quân U17 quốc gia và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho U18 Việt Nam tại U18 Đông Nam Á.

Nguyên Hoàng cũng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 quốc gia hai năm 2018 và 2019. Tiền đạo người Đồng Tháp là cái tên quen thuộc của nhiều đội tuyển Việt Nam từ U15, U16, U18, U19. Em từng được HLV Park Hang Seo gọi lên tập trung cùng các đàn anh tại U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30 năm 2019.

Cũng trong năm 2017, Võ Nguyên Hoàng đã tỏa sáng tại giải 'tứ hùng' giao hữu quốc tế nhân dịp khai trương Trung tâm PVF tại Hưng Yên. Màn trình diễn của cầu thủ sinh năm 2003 đã lọt vào mắt xanh của HLV Stoke City.

HLV Stoke City nhận xét về Nguyên Hoàng: "Tôi thực sự rất ấn tượng với cầu thủ số 10 (Nguyên Hoàng) của PVF và chắc chắn đây là cầu thủ mà chúng tôi rất muốn có ở học viện bóng đá của Stoke City. Nói về kỹ năng của cầu thủ này thì tôi thấy rất ấn tượng, anh ta rất biết cách rê dắt bóng, nhanh nhẹn và có kỹ thuật tuyệt vời, quả thực tôi rất thích cầu thủ này".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN