Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:16
RSS

Truy tìm vũ khí bí ẩn của Nga khiến hệ thống phòng thủ tên lửa của Hải quân Mỹ tê cứng

Thứ sáu, 21/04/2017, 18:52 (GMT+7)

Một thiết bị tác chiến điện tử bí ẩn được một phi công Nga sử dụng sẽ hoàn toàn làm tê liệt các hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Truyền thông Nga khẳng định, các máy bay tấn công chở vũ khí điện tử của Nga có thể làm tê liệt hệ thống phòng thủ tên lửa của Hải quân Mỹ

Đài Vesti của Nga đưa tin, một thiết bị tác chiến điện tử mang tên "Khibiny" được một phi công Nga sử dụng sẽ hoàn toàn làm tê liệt các hệ thống phòng thủ của tàu sân bay USS Donald Cook trong một cuộc chạm trán tại Biển Đen. 

Hệ thống Aegis của USS Donald Cook, do Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, được thiết kế để bảo vệ một hạm đội chống lại các cuộc tấn công bởi máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của đối phương. 

Mô phỏng máy tính về cuộc tấn công điện tử. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, đài truyền hình Vesti khẳng định, phi công của một chiến đấu cơ Su-24 có thể vô hiệu hóa "toàn bộ các hệ thống của tàu" bằng hệ thống "tác chiến điện tử radio mạnh" trong vụ va chạm cách đây 3 năm, thời điểm Crimea tách khỏi Ukraine và gia nhập vào Nga. 

"Các bạn không cần phải những thứ vũ khí đắt tiền để thắng trận, một hệ thống tác chiến điện tử radio mạnh là đủ", đài Vesti cho biết thêm.

Trong khi đó, quân đội Mỹ xác nhận Donald Cook, một tàu khu trục mang tên lửa điều khiển, đã chạm trán với hai chiếc Su-24 vốn đã nhiều lần bay gần chiến hạm này tại Biển Đen. 

Bên cạnh đó, tên lửa siêu thanh chống hạm Zirkon của Hải quân Nga đã đạt được tốc độ lên tới Mach 8 (tức là nhanh gấp 8 lần tốc độ âm thanh).

Tên lửa chống tàu siêu thanh Nga "Zircon" đồ họa 3D. Ảnh: Internet

Ngay sau vụ thử nghiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm các vấn đề địa chính trị - ông Konstantin Sivkov trong buổi phát sóng của "Dịch vụ tin tức Quốc gia" đã nhận định, tên lửa này có khả năng làm suy yếu vị thế của hạm đội tàu Hải quân Mỹ,

"Vai trò của đội tàu sân bay Mỹ trong cuộc đối đầu trên biển sẽ suy yếu đi nhiều trong khi phần lợi thế chuyển về phía các tuần dương hạm hạt nhân hạng nặng của chúng ta, mà theo dự kiến sẽ được trang bị những tên lửa siêu thanh này",  chuyên gia nhận xét.

Ông Sivkov nhấn mạnh rằng, Zirkon có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương, vốn định hướng phá hủy các mục tiêu tên lửa đạn đạo không linh hoạt.

Theo ông, tên lửa đã được đưa đến trình độ để có thể sản xuất hàng loạt. Trên thực tế đây là loạt vũ khí siêu thanh dẫn đầu thế giới về phạm vi hoạt động tác chiến-chiến thuật.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.