Thứ năm, 28/03/2024 | 21:31
RSS

Truy bắt nhóm đối tượng chém người đi đường cướp xe máy trong đêm

Thứ hai, 03/06/2019, 15:29 (GMT+7)

Công an huyện Hóc Môn, TPHCM truy bắt nhóm đối tượng táo tợn dùng hung khí chém người đi đường, cướp xe.

Truy bắt nhóm đối tượng chém người đi đường cướp xe
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngày 3/6, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đang điều tra truy xét nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công 2 thanh niên đi đường cướp xe hết sức táo tợn.

Theo điều tra, khuya ngày 29/5, anh Y Hải Hđơk (18 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) chở theo bạn mình là Lê Định (22 tuổi, cả 2 cùng ngụ xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM) đi chơi trở về nhà.

Khi cả 2 vừa đi tới ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn thì bị 1 nhóm (3 thanh niên, chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy đi cùng chiều áp sát.

Lúc này, anh Y Hải Hđơk và anh Định chưa hiểu chuyện gì thì bị 1 thanh niên trong nhóm rút hung khí chém. Bị chém, cả 2 vứt xe bỏ chạy hô hoán, còn nhóm đối tượng cướp xe của nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, anh Y Hải Hđơk và Lê Định tới công an trình báo.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai điều tra vụ việc và đang truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Trước đó, ngày 1/5, xã Phú Ninh (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) cũng xảy ra vụ nam thanh niên bị chém, cướp giữa đêm. Theo đó, khoảng 2h30' cùng ngày, anh Lê Thái Ngọc đang điều khiển xe máy đi từ thị xã Hồng Ngự về huyện Thanh Bình (Đồng Tháp).

Khi đến địa phận ấp 1, xã Phú Ninh (huyện Tam Nông), anh Ngọc bất ngờ bị 2 đối tượng áp sát xe, dùng dao chém vào người để cướp. Bị chém, anh Ngọc bỏ xe chạy bộ đến địa phận ấp Phú Yên, xã An Long (huyện Tam Nông) báo cho lực lượng công an.

Tiến hành truy bắt, công an huyện Tam Nông phối hợp Phòng CSGT đường bộ (Công an tỉnh Đồng Tháp) bắt nhanh 2 đối tượng Nguyễn Thành Đăng (28 tuổi; ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) và Đoàn Thanh Có (27 tuổi; ngụ huyện Tam Nông). Đồng thời, thu giữ toàn bộ tang vật, gồm: 2 xe máy, bình xịt hơi cay, hung khí, kim tiêm…

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN