Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:49
RSS

Truy bắt đối tượng đâm tử vong cô giáo tiểu học ở Hà Giang

Thứ năm, 06/08/2020, 21:21 (GMT+7)

Công an Hà Giang gấp rút truy bắt đối tượng sát hại vợ cũ và đâm trọng thương bố vợ sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự kiện:
Hà Giang

Truy tìm gã trai sát hại vợ cũ và nhạc phụ

Truy tìm gã trai sát hại vợ cũ và 'nhạc phụ'. Ảnh: Dân Việt.

Ngày 6/8, Công an TP.Hà Giang cho biết đơn vị đang gấp rút tiến hành truy bắt đối tượng Đặng Thế Vinh (SN 1985, trú tại tổ 15, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang) về hành vi giết người.

Theo Dân Việt, trước đó, vào khoảng 19h40 phút tối 5/8, tại nhà vợ cũ của Vinh là chị Đỗ Thanh Thương (SN1985) ở tổ 7, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, đối tượng đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người chị Thương và ông Đỗ Văn Tiến (SN 1960 - bố đẻ chị Thương).

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân đã lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến 6h sáng ngày 6/8, chị Thương đã tử vong. Ông Tiến trong tình trạng nguy kịch, hiện vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện. Riêng đối tượng Vinh khi gây án xong đã bỏ lại con dao nhọn và trốn khỏi hiện trường.

Gia đình đã báo ngay lên cơ quan chức năng sau khi vụ việc xảy ra. Nhận được tin báo, Công an TP.Hà Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang và các ngành chức năng tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, cơ quan công an cũng khẩn trương tổ chức truy bắt đối tượng để phục vụ công tác điều tra. 

Theo Người Đưa Tin thông tin, chị Thương đang là giáo viên dạy học tại một trường Tiểu học thuộc tỉnh Hà Giang. Trong cuộc sống hằng ngày, chị Thương được đánh giá là hiền lành, hòa đồng với mọi người. Và nguyên nhân xảy ra vụ việc được cho là do mâu thuẫn tình cảm giữa hai vợ chồng chị. Hiện vụ việc vẫn đang được làm sáng tỏ.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN