Thứ tư, 24/04/2024 | 01:58
RSS

Truy bắt 2 đối tượng nổ súng bắn chết thiếu niên 15 tuổi giữa phố

Thứ hai, 14/03/2022, 10:11 (GMT+7)

Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt 2 đối tượng đã sử dụng súng bắn chết thiếu niên 15 tuổi giữa phố.

Sự kiện:
Tiền Giang

Truy bắt 2 đối tượng nổ súng bắn chết thiếu niên 15 tuổi giữa phố

Dấu vết nghi là máu trong vụ bắn người trong đêm. Ảnh: Người lao động

Theo thông tin trên báo Người lao động sáng ngày 14/3, Công an tỉnh Tiền Giang đang truy bắt 2 đối tượng đã sử dụng súng bắn chết một thiếu niên 15 tuổi giữa phố trong đêm ngày hôm qua (13/3). Nạn nhân là em Huỳnh Bảo Sang (SN 2007; ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho).

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 13/3, Sang điều xe máy chở Võ Tấn Tài (SN 2008; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh theo hướng từ phường 2 sang phường 1, TP Mỹ Tho.

Khi đến cầu Quay, 2 thiếu niên này bị 2 thanh niên đi trên xe máy dùng súng bắn (hiện chưa rõ loại súng). Hậu quả, sau khi được người dân đưa vào bệnh viện, Sang đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nguồn tin trên Vietnamnet cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Trong sáng ngày hôm nay (14/3), Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khám nghiệm tử thi em Huỳnh Bảo Sang. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật

Truy bắt 2 đối tượng nổ súng bắn chết thiếu niên 15 tuổi giữa phố

Vụ nổ súng xảy ra tại cầu Quay thuộc phường 1, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang). Ảnh: Dân Việt

Như báo VTC News đã đưa tin, trước đó, ngày 15/2 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng xảy ra một vụ nổ súng khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Danh tính 2 người gặp nạn là ông Lê Văn Tới (SN 1971, đã tử vong) và bà Phạm Thị Đoàn (SN 1971, vợ ông Tới, bị thương), trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng gây án tên là Lê Văn Hữu (SN 1981, cùng là người địa phương, đã tử vong).

Cụ thể, khoảng gần 10h sáng ngày 15/2, trong lúc đang xây tường rào tại gia đình nhà con trai là anh Lê Văn Vinh (SN 1992) tại xóm Mủng (xã Dân Tiến), vợ chồng ông Tới và bà Đoàn Hữu bất ngờ bị Hữu dùng súng từ tầng 2 của nhà mình bắn xuống. Hậu quả khiến ông Tới tử vong, còn bà Đoàn bị trọng thương.

Sau khi bắn thương vong 2 vợ chồng ông Tới, Hữu đã dùng súng để tự sát. Hậu quả, ông Hữu tử vong tại chỗ, ông Tới tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn bà Đoàn bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Ngày 16/2, đại diện Công an huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) cho biết, đã ban giao vụ nổ súng khiến 3 người thương vong ở xã Dân Tiến cho Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý, giải quyết. Theo vị đại diện này, kết quả điều tra bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn vay nợ tiền. Gia đình nạn nhân còn nợ gia đình gia đình Hữu khoảng 10 triệu đồng.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại