Thứ năm, 18/04/2024 | 20:23
RSS

Trượt chân khi đi bắt nghêu, 2 chị em đuối nước trên sông Thu Bồn

Thứ hai, 25/06/2018, 10:28 (GMT+7)

Chủ tịch UBND xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm trên sông Thu Bồn.

Sáng 25/6, ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch UBND xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân là hai chị em ruột Lê Thị Cẩm Lệ (18 tuổi) và Lê Thị Cẩm Lê (13 tuổi), cả hai cùng trú thôn Đông Bình, xã Duy Vinh.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 24/6, Lệ và Lê đã ra bờ sông Thu Bồn (đoạn tiếp giáp giữa thôn Đông Bình và thôn Hà Mỹ thuộc xã Duy Vinh) để bắt nghêu. 

Trong lúc bắt nghêu, không may hai em Lệ và Lê bị trượt chân ngã xuống sông chết đuối.

Trượt chân khi đi bắt nghêu, 2 chị em đuối nước trên sông Thu Bồn
Ngôi nhà của hai chị em. Ảnh: Người lao động

Thấy con đi bắt nghêu mãi không về, bà Nguyễn Thị Lợi (39 tuổi, mẹ hai cháu) đã ra bờ sông tìm thì thấy Lệ nằm dưới nước nên đã tri hô mọi người đến cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Duy Vinh phối hợp với lực lượng chức năng huyện Duy Xuyên đã nhanh chóng đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Đến 17 giờ cùng ngày, thi thể em Lê cũng đã được tìm thấy và được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.


Xem thêm: Hai cô gái chết bất thường ở Hưng Yên: Người nhà đề nghị trích xuất camera giao thông

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN