Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:31
RSS

Trước cơ hội lần thứ 5 đoạt Quả bóng vàng, Huỳnh Như nói gì?

Thứ tư, 22/02/2023, 06:45 (GMT+7)

Thể hiện phong độ ấn tượng ở trời Âu, Huỳnh Như đứng trước cơ hội trở thành nữ cầu thủ đầu tiên 5 lần liên tiếp giành giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam.

Trong thời gian giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha tạm nghỉ để nhường chỗ vòng play-off World Cup nữ 2023, Huỳnh Như đã xin ban lãnh đạo Lank FC nghỉ phép để trở về Việt Nam

Sáng 19/2, Huỳnh Như về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Tiền đạo sinh năm 1991 trải qua 2 chặng bay để trở về Việt Nam. Theo lịch thi đấu, đến ngày 5/3, CLB Lank mới trở lại thi đấu ở giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như cũng vinh dự góp mặt trong đề cử rút gọn danh hiệu "Quả bóng Vàng nữ Việt Nam", và có cơ hội trở thành nữ cầu thủ đầu tiên 5 lần liên tiếp bước lên bục cao nhất.

Trước cột mốc lịch sử, Huỳnh Như chia sẻ trên trang Tuổi trẻ: "Mọi người trong CLB đều rất vui khi nghe tôi được đề cử Quả bóng vàng Việt Nam, vì đó là vinh dự không chỉ riêng tôi mà còn cho cả CLB nữa. Tất cả cùng chúc tôi những điều may mắn nhất ở giải thưởng lần này.

Với cá nhân tôi, ai trong số các đề cử cũng đều xứng đáng chiến thắng. Bởi mọi người đã có một năm thi đấu tuyệt vời và cùng nhau đưa đội tuyển nữ Việt Nam làm điều lịch sử - lần đầu tiên tham dự World Cup.

Việc được trở về tham dự gala và tranh thủ thăm gia đình tuy ngắn nhưng rất quý báu đối với tôi. Vì sau quãng thời gian này, guồng quay bóng đá của tôi sẽ rất dày đặc từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ tranh thủ hồi phục, nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần để có sự trở lại tốt hơn cả trong màu áo CLB Lank FC lẫn đội tuyển nữ Việt Nam".

Huỳnh Như có cơ hội đoạt quả bóng vàng thứ 5
Huỳnh Như có cơ hội đoạt quả bóng vàng Việt Nam thứ 5

Huỳnh Như từng đoạt 4 Quả bóng Vàng nữ Việt Nam, 4 danh hiệu Vua phá lưới và nhiều lần là Cầu thủ hay nhất giải nữ vô địch quốc gia hiện đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam với 59 bàn, hơn đàn chị Lưu Ngọc Mai 2 bàn.

Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2022 dự kiến tổ chức vào tối 25/2, tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thể hiện phong độ ấn tượng, tiền đạo Huỳnh Như và tiền vệ trẻ Khuất Văn Khang cũng vinh dự là hai đại diện của môn bóng góp mặt trong đề cử giải thưởng Cống hiến Việt Nam 2022.

Huỳnh Như gia nhập Lank FC (thi đấu tại giải vô địch Bồ Đào Nha) theo dạng cho mượn có thời hạn 2 năm từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8/2022.

Ngay lần đầu xuất ngoại nhưng thủ quân tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu bùng nổ tại trời Âu. Cụ thể, cho tới thời điểm hiện tại, cô gái quê Trà Vinh đã ghi được 6 bàn thắng cùng 3 kiến tạo cho đội bóng Bồ Đào Nha sau 13 trận. Huỳnh Như chính là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất Lank FC.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại