Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:18
RSS

Trung vệ Kim Dong Su tái ký hợp đồng với HAGL

Thứ tư, 06/10/2021, 10:56 (GMT+7)

Trái với tin đồn về nước thực hiện nghĩa vụ quân sự, trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong Su đã đồng ý tiếp tục gắn với với đội bóng của bầu Đức.

Từ quê nhà Hàn Quốc, trung vệ Kim Dong Su đã đồng ý gia hạn hợp đồng với CLB HAGL thêm 1 mùa giải. Anh cho biết: “Tôi rất vui và thật sự rất háo hức muốn trở lại Pleiku ngay để tập luyện và thi đấu”.

Nói về khả năng nhập ngũ trong thời gian tới, Kim chia sẻ: “Trước mắt, tôi có thể thi đấu V.League 2022 dự kiến sẽ khởi tranh vào đầu năm mới. Khi nào có quyết định triệu tập, tôi sẽ quay về nước thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thật sự tôi vô cùng khao khát cùng các đồng đội của mình giành ngôi vô địch V.League 2022”.

Trung vệ Kim Dong Su tái ký hợp đồng với HAGL
Trung vệ Kim Dong Su tái ký hợp đồng với HAGL

Trước đó sau khi chia tay Memovic (cầu thủ này trở lại khoác áo đội bóng cũ SLNA) CLB HAGL đã hướng tới một vài trung vệ chất lượng tới từ Hàn Quốc để phục vụ cho mùa giải mới.

Theo nhiều nguồn tin, trung vệ mà HAGL theo đuổi là Jeong Tae-wook với chiều cao lý tưởng lên đến 1m95 hiện là một trung vệ hàng đầu của giải K.League và tương lai của bóng đá Hàn Quốc, được trang chuyển nhượng transfermark định giá khoảng 800.000 euro (khoảng 20 tỷ VNĐ).

Một trung vệ Hàn Quốc khác mà HAGL nhắm tới là Ahn Byung-keon. Lão tướng 33 tuổi sở hữu chiều cao 1m91 với khả năng chống bóng bổng cực tốt được cho là rất cần cho hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi ở mùa giải tới.

Cách đây không lâu, đội bóng của bầu Đức đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng 3 năm với thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Ngoài ra, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và tiền đạo Washington Brandao 2 trụ cột của đội bóng phố Núi mùa giải trước cũng được giữ lại. 

Trong một diễn biến khác, theo phân bổ, Việt Nam có 1 suất dự AFC Champions League, 2 dự suất AFC Cup ở mùa giải 2022. Tuy nhiên, do mùa giải 2021 bị hủy, cả V.League và Cúp Quốc gia đều không có đội vô địch nên việc lựa chọn đại diện của Việt Nam dự cúp châu lục hiện đang còn bỏ ngỏ.

Nếu căn cứ vào bảng xếp hạng V.League 2021 trước khi hủy giải, HAGL hoàn toàn xứng đáng giành vé dự AFC Champions League 2022. Tuy nhiên, chưa chắc AFC đã đồng ý với phương án này bởi từ năm 2021, họ đã đưa ra những quy định bổ sung về việc đăng ký các CLB dự giải châu Á nếu mùa giải không thể hoàn thành vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Một trong số đó là việc các CLB phải thi đấu ít nhất 27 trận trong một mùa giải gồm cả giải vô địch quốc gia và các giải cúp mới đủ điều kiện tham gia cúp châu lục. Xét theo tiêu chí này, không một CLB nào của Việt Nam năm vừa rồi có thể đáp ứng được bao gồm cả HAGL của bầu Đức.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại