Chủ nhật, 28/04/2024 | 01:34
RSS

Trung tâm Tiếng Anh MST English của cô giáo mắng học viên 'óc lợn' chưa đăng ký đào tạo ngoại ngữ

Thứ hai, 07/05/2018, 00:02 (GMT+7)

Sở GD&ĐT đã thông tin kết quả kiểm tra Trung tâm Tiếng Anh MST English do cô Tuyến là người đại diện pháp luật.

Giáo viên tiếng Anh dùng những ngôn từ thiếu chuẩn mực khi cãi nhau với học viên được lan truyền trên mạng xã hội

Tối ngày 6/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hà Nội cho biết đã có kết quả kiểm tra Trung tâm Tiếng Anh MST English do cô Nguyễn Kim Tuyến đứng tên đại diện pháp luật

Theo đó ngay sau khi nắm bắt thông tin về vụ việc, Sở đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn là Phòng giáo dục thường xuyên – chuyên nghiệp phối hợp cùng Phòng PA83 (Công an TP. Hà Nội) vào cuộc xác minh, kiểm tra xử lý.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Trung tâm MST English có trụ sở chính tại số nhà 3, ngõ 1, đường Cầu Vồng (phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 3 cơ sở đào tạo gồm: Tầng 4, số nhà 170 Bạch Mai, cơ sở tại tầng 3, tòa B, số 197 Trần Phú, Hà Đông và cơ sở tại tòa Green Stars số 234 Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm).

Trung tâm Tiếng Anh MST English của cô Tuyến chưa đăng ký đào tạo ngoại ngữTrung tâm Tiếng Anh MST English chưa có đăng ký đào tạo ngoại ngữ theo quy định

Cả 3 cơ sở trên đều không có biển hiệu, và chưa đăng ký hoạt động đào tạo ngoại ngữ theo quy định của Sở GD&ĐT TP. Hà Nội.

Kết quả kiểm tra cũng xác định trong thời gian qua, MST English hoạt động chủ yếu theo hình thức cung cấp dịch vụ và hỗ trợ học tập thông qua tài khoản Facebook cá nhân. Địa điểm hoạt động của cả 3 cơ sở này đều đặt tại các nơi khuất, ở khu vực sâu của tòa nhà, diện tích nhỏ theo quy mô văn phòng, không có biển hiệu của doanh nghiệp. Ngay cả tên MST English cũng không đúng quy định về đặt tên đối với trung tâm ngoại ngữ, dễ gây nhầm lẫn như logo sản phẩm. 

Ông Dũng cũng cho hay, sau khi tổng hợp kết quả của đoàn kiểm tra, Sở sẽ có văn bản thông tin cụ thể về sự việc này. “Quan điểm của Sở là sẽ xử lý nghiêm để không vì một vài hiện tượng cá biệt như vậy mà ảnh hưởng tới uy tín của những trung tâm ngoại ngữ đang hoạt động nghiêm túc trên địa bàn thành phố”, ông Dũng cho biết.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN