Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:17
RSS

Trung tá công an đột tử trên xe khách từ Bình Thuận về Hà Tĩnh

Thứ năm, 26/07/2018, 14:38 (GMT+7)

Hành khách Nguyễn Đức H. (SN 1967) tử vong trên xe khách hiện được xác định là trung tá công an, công tác tại tỉnh Bình Thuận.

Theo tin tức từ báo Người lao động, sáng 26/7, Đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận và xử lý vụ việc một hành khách tử vong trên xe khách khi qua địa bàn huyện Cẩm xuyên.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng nay, trong lúc xe khách Ninh Chiểu tuyến Sài Gòn - Hà Tĩnh đang lưu thông qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên thì nhân viên nhà xe hoảng hốt phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh trên xe.

Trung tá công an đột tử trên xe khách từ Bình Thuận về Hà Tĩnh
Thi thể ông H. đang được gia đình lo thủ tục đưa về quê. Ảnh: Zing

Theo nhà xe, đến chiều tối 25/7, ông H. vẫn xuống xe ăn cơm cùng với các hành khách khác bình thường. Tuy nhiên, đến sáng nay 26/7, khi xe khách vừa về tới địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên thì nhân viên nhà xe phát hiện ông H. đã đột tử.

Sau đó, người đàn ông được nhà xe đưa vào BV huyện Cẩm Xuyên cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đức H. (51 tuổi, trú tỉnh Ninh Thuận).

Phó trưởng công an huyện Cẩm Xuyên cho Vietnamnet biết, nạn nhân Nguyễn Đức H. cấp bậc trung tá, hiện đang công tác tại đơn vị công an tỉnh Ninh Thuận. 

Phía gia đình nạn nhân đang ra Hà Tĩnh để làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân.


Xem thêm: Chấm thẩm định ở Sơn La: Bài thi 8,5 tụt còn 4 điểm

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN