Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:58
RSS

“Trung Quốc phải học Việt Nam làm bóng đá"

Thứ bảy, 30/12/2017, 16:22 (GMT+7)

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Trong một số cuộc tiếp xúc của tôi với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, họ luôn khẳng định phải học bóng đá Việt Nam"...

Bóng đá Việt Nam đang có sự tiến bộ đáng ghi nhận, đó là quan điểm chung của các lãnh đạo VFF trong buổi tiếp xúc mới đây với báo chí.

"Không thể phủ nhận bóng đá Việt Nam trong năm qua đã có những thành công. Các đội U16, U19, U23, đội tuyển quốc gia nam, đội tuyển quốc gia nữ, futsal nam giành quyền góp mặt tại vòng chung kết châu Á. Đặc biệt là việc đội U20 có mặt tại FIFA U20 World Cup 2017".

"Những gì chúng tôi làm thời gian qua tất cả đều biết. Phải làm sao cho các đội trẻ thường xuyên có mặt tại vòng chung kết châu Á. Sau đó, khi hội đủ mọi yếu tố, chúng ta sẽ nghĩ tới đấu trường thế giới Đội futsal, đội U20 là những đội đã có mặt tại World Cup", Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam có sự tiến bộ đáng ghi nhận

Bóng đá Việt Nam có sự tiến bộ đáng ghi nhận. Ảnh: Bóng đá

Theo dòng tâm sự, ông Tuấn còn tiết lộ liên đoàn bóng đá Trung Quốc đánh giá rất cao sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam: "Trong một số cuộc tiếp xúc, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Trung Quốc luôn khẳng định phải học hỏi bóng đá Việt Nam. Đơn giản, thành tích của các đội tuyển Trung Quốc thời gian qua rất thất thường, dù họ đầu tư rất nhiều tiền vào bóng đá".

Giải thích sự khác biệt này, ông Tuấn cho rằng đó cũng là một bài học kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam: "Thời gian qua, bóng đá Trung Quốc đầu tư nhiều nhưng hầu hết đầu tư vào giải vô địch quốc gia. Họ có nhiều HLV, ngoại binh giỏi, các đội bóng đạt thành tích nổi bật, doanh nghiệp có thể quảng bá thương hiệu nhờ bóng đá. Nhưng điều này lại lại không có lợi cho sự phát triển của các đội tuyển".

"Thời gian qua, rất may là các đội bóng tại V.League đều hiểu và cùng sát cánh với VFF trong việc hạn chế ngoại binh, giúp các cầu thủ nội, đặc biệt là các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội ra sân hơn. Và kết quả là gì chúng ta đã thấy rõ. Việc đầu tư cho các đội tuyển và V.League phải cân đối sao cho đạt kết quả mong muốn".

Màn trình diễn của Quang Hải trước U23 Myanmar. Nguồn: Hight Light

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN