Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:21
RSS

Trung Quốc nóng máu tố máy bay Nhật 'hằm hè' khiêu khích

Thứ sáu, 28/10/2016, 15:43 (GMT+7)

Theo Trung Quốc, khi máy bay của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) gặp máy bay Trung Quốc, họ khóa radar, gây nhiễu tín hiệu hồng ngoại

Báo VnExpress đưa tin, "khi một máy bay lực lượng tự vệ Nhật chạm trán máy bay Trung Quốc radar của họ bật lên, họ làm nhiễu hồng ngoại và thực hiện các hành vi khiêu khích nguy hiểm, không chuyên nghiệp khác", Ngô Khiêm, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói trong họp báo. 

Trung Quốc và Nhật từ lâu tranh chấp lãnh thổ quanh chuỗi đảo không người ở trên biển Hoa Đông. Các tàu tuần tra, chiến đấu cơ hai nước nhiều lần theo đuôi nhau gần chuỗi đảo, làm dấy lên lo ngại đối đầu có thể dẫn đến xung đột.

"Điều này uy hiếp sự an toàn của máy bay và phi công Trung Quốc, là gốc rễ của vấn đề trên biển và trên không giữa Trung Quốc và Nhật Bản", ông Ngô cho biết, nhấn mạnh rằng các hoạt động của không quân nước này trong khu vực tuân thủ luật quốc tế và các quy tắc đặt ra. 

Trung Quốc và Nhật Bản vẫn luôn có mâu thuẫn quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Trung Quốc và Nhật Bản vẫn luôn có mâu thuẫn quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, không quân Trung Quốc đang tăng cường hiện diện gần không phận nước này trong vài tháng qua. Trong 6 tháng, tính đến tháng 9, các chiến đấu cơ Nhật được triển khai 407 lần để đuổi theo máy bay Trung Quốc, trong khi cùng kỳ năm ngoái, con số này là 231. Đây là số lần triển khai cao nhất trong một giai đoạn 6 tháng, kể từ khi Bộ này công bố số liệu năm 2001.

Nhật Bản lo ngại khi Trung Quốc tăng cường bành trướng ở biển Đông. Vì vậy, Tokyo tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại biển Hoa Đông – khu vực đang tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Bắc Kinh – và phía Tây Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng họ có quyền tuần tra khu vực và sẽ bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền của mình.

Chiến đấu cơ F-15 của Nhật. Ảnh: Wikipedia

Chiến đấu cơ F-15 của Nhật. Ảnh: Wikipedia

Ngoài ra, Trung Quốc còn tức giận sau khi Nhật Bản ủng hộ phán quyết bác bỏ yêu sách “đường chín đoạn” của nước này ở biển Đông của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), The Hague – Hà Lan vào tháng 7. Bắc Kinh tuyên bố không chấp nhận phán quyết, đồng thời kêu gọi Nhật Bản và Mỹ nếu không dính dáng tới tranh chấp thì đừng nên tham gia.

Vào thời điểm này, Nhật Bản đang tăng cường quan hệ trong khu vực, đặc biệt với Philippines và Việt Nam. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhân chuyến thăm Nhật Bản hôm 27-10 cho biết nước ông sẵn sàng tham gia tập trận hải quân với Nhật Bản, báo Người lao động dẫn nguồn từ Reuters. 

Thái Hà (T/h)
Theo Đời Sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.