Thứ tư, 24/04/2024 | 08:31
RSS

Trụ điện bê tông gãy đổ khiến 2 mẹ con giáo viên tử vong

Thứ bảy, 06/05/2017, 15:05 (GMT+7)

Mưa gió đã khiến trụ điện bê tông đổ đè lên 2 mẹ con cô giáo ở Kon Tum thương vong.

Lãnh đạo huyện KonPlông (Kon Tum) chiều 5/5 cho biết, trên địa bàn đã có mưa to lốc xoáy giật mạnh kéo dài từ 12h30 đến 13h40 khiến nhiều cây cối, cột điện bị gãy đổ.

Chiếc cột điện gãy đổ do mưa to lốc xoáy

Chiếc cột điện gãy đổ do mưa to lốc xoáy. Ảnh Dân Việt

Vào thời điểm trên, cô giáo Trần Thị Phụng (38 tuổi), Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Măng Cành trên đường chở con trai và một cháu bé hàng xóm đi học thêm khi đi đến đoạn thôn Măng Đen thì bất ngờ cột điện bên đường gãy đổ đè lên xe máy.

Vụ tai nạn khiến cô Phụng tử vong tại chỗ. Con ruột cô Phụng (2 tuổi) và cháu Hoàng Hữu Gia H. (9 tuổi) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết: Cháu Huỳnh Hữu Gia Huy (9 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Măng Đen, xã Măng Cành, huyện Kon Plông), là 1 trong số 3 nạn nhân trong vụ tai nạn, đã tử vong vào tối 5/5.

Ông Phạm Văn Thắng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kon Plông, cô Phụng công tác tại huyện Kon Plông được 16 năm, là giáo viên giỏi và nhiệt tình. Hoàn cảnh gia đình cô Phụng cũng khá khó khăn.  Bước đầu, Phòng GD-ĐT huyện Kon Plông đã hỗ trợ cho gia đình cô Phụng 10 triệu đồng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Măng Cành, nơi cô Phụng công tác hỗ trợ 8 triệu đồng.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus