Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:54
RSS

Trốn khỏi trại giam, tù nhân sống 31 năm dưới danh phận em trai

Chủ nhật, 05/04/2020, 15:47 (GMT+7)

Khi đang thi hành án về tội tộm cắp tài sản, Quang đã trốn trại vào Bình Phước sinh sống bằng giấy tờ của em trai.

Theo thông tin trên pháp luật TP.Hồ Chí Minh ngày 5/4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Bá Quang (59 tuổi, quê Bắc Giang) vì hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo hồ sơ, năm 1989, Quang bị tuyên phạt 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản và bị giam giữ tại nhà tạm giữ Tân Lập (tỉnh Phú Thọ). Trong thời gian thi hành án, lợi dụng lúc đi vệ sinh, Quang đục tường trốn khỏi nơi giam giữ. Sau đó, công an tỉnh Phú Thọ đã phát lệnh truy nã toàn quốc.

Theo báo tin tức sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, đối tượng Quang đã trốn vào các tỉnh ở miền Nam. Sau đó về huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, cuối cùng đến xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú để sinh sống. Để qua mặt cơ quan công an, Quang đã dùng giấy chuyển khẩu của người em trai tên Nguyễn Bá Vũ (57 tuổi), sau đó đổi tên, đi đăng ký chứng minh nhân dân dưới tên Nguyễn Bá Vũ, rồi ung dung sinh sống hàng chục năm ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú như không có chuyện gì xảy ra.

Đục tường trốn khỏi trại giam, tù nhân ung dung sống 31 năm dưới danh phận em trai
Đối tượng Nguyễn Bá Quang tại cơ quan công an. Ảnh:  Pháp luật TP.Hồ Chí Minh.

Sau quá trình điều tra, thu thập thông tin, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Đồng Tâm phát hiện đối tượng Nguyễn Bá Vũ (57 tuổi, hiện đang ngụ ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) chính là Nguyễn Bá Quang.

Khi bị bắt giữ, Nguyễn Bá Quang khai nhận mình chính là kẻ đã trốn tù khỏi Trại giam Tân Lập cách đây 31 năm. Hiện Quang đã được bàn giao cho Công an huyện Đồng Phú giam giữ và chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Trang (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus/GĐVN